La Thành

Hoạt động 100 ngày – Tổng lượng vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường sắt Trung – Lào đột phá 1,2 triệu tấn

12-03-2022 15:30:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hoạt động 100 ngày – Tổng lượng vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường sắt Trung – Lào đột phá 1,2 triệu tấn_fororder_bair20220312

   Theo tin Đài chúng tôi: Phóng viên từ Cộng ty HH Tập đoàn Cục Côn Minh Đường sắt  Trung Quốc được biết, ngày 12/3, tuyến đường sắt Trung – Lào chào đón 100 ngày đưa vào hoạt động, tổng lượng vận chuyển hàng hóa vượt quá 1,2 triệu tấn, tổng lượng vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới vượt 280 nghìn tấn, 13 tỉnh trong cả nước Trung Quốc đã mở hơn 360 chuyến tàu vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới, các mặt hàng xuất khẩu sang nhiều nước gồm Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Thái Lan, Việt Nam, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Băng-la-đét v.v. Trong khi đó, đường sắt Trung – Lào vận chuyển hành khách cũng đột phá 1,8 triệu lượt khách, với môi trường hoạt động an toàn, xanh, hiệu quả cao, thuận tiện, tuyến đường sắt Trung - Lào trở thành sự lựa chọn ưu tiên của người dân khi đi lại.

Hoạt động 100 ngày – Tổng lượng vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường sắt Trung – Lào đột phá 1,2 triệu tấn_fororder_bair20220312a

   Để nâng cao hơn nữa chất lượng vận chuyển hàng hóa của tuyến đường sắt Trung – Lào, Tập đoàn Cục Côn Minh và Công ty Đường sắt Lào – Trung đưa ra “chuyến tàu tốc hành Lan Thương – Mê Công” chạy thường xuyên và đến thẳng từ Côn Minh, Trung Quốc đến Viêng Chăn, Lào, từ Côn Minh đến Viêng Chăn chỉ mất 26 tiếng đồng hồ, tiết kiệm nhiều thời gian so với các chuyến  tàu vận chuyển hàng hóa quốc tế bình thường. Sau khi tuyến đường sắt Trung – Lào đưa vào hoạt động, giá thành vận chuyển hàng hóa từ Viêng Chăn, Lào đến Côn Minh, Trung Quốc đã giảm 40% đến 50%, đồng thời, giá thành vận chuyển trong nước Lào giảm 20% đến 40%. Cùng với Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực, lượng vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường sắt Trung – Lào sẽ tăng vững chắc.

 

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập