Mẫn Linh

Châu Âu đã đến lúc thoát khỏi cạm bẫy Mỹ

11-03-2022 11:08:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Châu Âu đã đến lúc thoát khỏi cạm bẫy Mỹ_fororder_4

Ngày 9/3 theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt và than đá từ Nga. Đây là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của Mỹ nhằm vào Nga từ trước đến nay. Trước động thái này, cư dân mạng châu Âu cảm khái rằng, dự luật này đâu phải trừng phạt Nga, rõ ràng là “Mỹ đang trừng phạt Liên minh châu Âu”!

Không chỉ năng lượng, châu Âu cũng đối mặt với thử thách trong vấn đề lương thực, cam go hơn nữa là vấn đề an ninh. Chỉ có tình hình ở U-crai-na giữ ổn định mới có thể bảo đảm an ninh lớn nhất của châu Âu. Trong khi Mỹ, kẻ đầu têu của cuộc khủng hoảng ở U-crai-na lại nhân cơ hội này khiến Tổ hợp Công nghiệp – Quân sự kiếm bộn tiền, hơn nữa tiếp tục chèn ép Nga, dốc sức kìm hãm châu Âu, giành được cán cân nhiều hơn để bảo vệ bá quyền.

Trong chuyến thăm Đông Âu mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken thẳng thắn chỉ rõ, NATO đang cân nhắc tiếp tục mở rộng lực lượng quân sự tại Đông Âu. Không khó phát hiện, mục đích của Mỹ là nhằm phòng ngừa châu Âu thoát khỏi sự kiểm soát của Mỹ.

Toan tính với đồng minh, không một nước nào độc ác như Mỹ!

Những việc như vậy đâu phải ít. Từ cuộc tranh chấp giữa Công ty Boeing và Airbus đến cuộc tranh giành đường ống dẫn khí “Dòng chảy Phương Bắc 2”; từ tranh chấp về thuế kỹ thuật số giữa Mỹ và Liên minh châu Âu đến Mỹ nghe lén trong thời gian dài các nhà lãnh đạo châu Âu....Đối với Mỹ mà nói, châu Âu từ trước đến nay đều không phải đồng minh bình đẳng, mà là bàn đạp cho Mỹ bảo vệ bá quyền.

Châu Âu, đã đến lúc thoát khỏi “cạm bẫy Mỹ”, thực hiện tự chủ chiến lược.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập