Kiều Quân

Trung Quốc đã nắm được công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ 4 – Công trình mẫu đầu tiên đã phát điện hoà mạng

11-03-2022 14:30:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc đã nắm được công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ 4 – Công trình mẫu đầu tiên đã hoà mạng phát điện_fororder_D-000642

Theo tin Đài chúng tôi: Đại biểu Quốc hội, Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc gia Trung Quốc Đổng Bảo Đồng ngày 11/3 cho biết, Trung Quốc đã nắm được công nghệ điện hạt nhân tiên tiến thế hệ thứ 4, trong đó công trình mẫu đầu tiên – nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên toàn cầu sử dụng công nghệ “lò phản ứng đá cuội” (pebble bed reactor-PBR) đã phát điện hoà mạng.

Ông Đổng Bảo Đồng cho biết, điều tốt nhất của công nghệ “lò phản ứng đá cuội” là tính an toàn vốn có của nó, nó không cần nhà máy lớn và vỏ bọc dày như lò phản ứng hạt nhân bình thường. Bên cạnh đó còn thúc đẩy sự phát triển của chuỗi công nghiệp hạt nhân, cùng với sự phổ biến của công nghệ này, quy mô cũng sẽ ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, việc xây dựng các lò phản ứng của Hoa Long I sử dụng công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ 3 do Trung Quốc nghiên cứu và phát triển tự chủ cũng đang được thúc đẩy vững chắc, hiện nay trong và ngoài nước đã có 4 lò phản ứng thực hiện phát điện hoà mạng.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập