Mẫn Linh

Trung Quốc tiếp tục áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển – vẫn là “đất màu” cho các nhà đầu tư nước ngoài

11-03-2022 10:36:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

GDP Trung Quốc năm 2021 đạt 114 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng khoảng 8,1%, dự kiến GDP năm 2022 tăng khoảng 5,5%. Giám đốc Tài chính Hội đồng Quản trị Phòng Thương mại I-ta-li-a ở Trung Quốc Lô-ren-dô (Lorenzo) cho biết: “Cả thế giới đều đang theo dõi hai số liệu kinh tế này. Mức tăng kinh tế năm 2021 của Trung Quốc về cơ bản giống như dự đoán và mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 cao hơn dự báo của các tổ chức quốc tế”.

Ông Lô-ren-dô cho rằng, các số liệu của Trung Quốc gồm mức tăng kinh tế, tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị có giá trị tham khảo quan trọng đối với các cơ quan phân tích kinh tế quốc tế, để đánh giá đầu tư trong thời gian tới.

Trung Quốc tiếp tục áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển – vẫn là “đất màu” cho các nhà đầu tư nước ngoài_fororder___172.100.100.3_temp_9500027_1_9500027_1_1_a9e0eb09-2599-4596-b9ac-551509c8e6d5

Ông Lô-ren-dô 

Ngày 5/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong Báo cáo công tác chính phủ nêu rõ sẽ tăng cường sự ủng hộ hiệu quả của tài chính-ngân hàng đối với nền kinh tế thực, tiếp tục thúc đẩy giải quyết bài toán khó về huy động vốn cho nền kinh tế thực, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Công ty TNHH cổ phần Khoa học-kỹ thuật Bạch Sơn Vân, Quý Châu, Trung Quốc Hoắc Đào khẳng định đầy đủ các biện pháp của nhà nước nhằm ủng hộ doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ. Ông cho biết, “các doanh nghiệp tư nhân hiện đối mặt với ba sức ép: Nhu cầu giảm, cú sốc về nguồn cung và kỳ vọng suy yếu. Chúng tôi vận hành tốt doanh nghiệp vừa và nhỏ là sự đóng góp lớn nhất đối với xã hội”.

Ông Hoắc Đào mong tăng thêm kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chẳng hạn như niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ông cho rằng Sở Giao dịch chứng khoán Bắc Kinh là thị trường vốn rất thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về sáng tạo khoa học-công nghệ, ông Hoắc Đào cho rằng: “các doanh nghiệp tư nhân là quân chủ lực sáng tạo. Dưới trào lưu mới các chính sách nhà nước hỗ trợ sáng tạo khoa học-công nghệ, tôi cho rằng, các doanh nghiệp tư nhân đã đón nhận bước phát triển nhảy vọt”.

Trung Quốc tiếp tục áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển – vẫn là “đất màu” cho các nhà đầu tư nước ngoài_fororder___172.100.100.3_temp_9500027_1_9500027_1_1_7301e57a-9f01-4616-814c-cfe5a6bf5ad7

Ông Hoắc Đào

Đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Quý Châu Lý Bỉnh Quân cho biết, “chúng tôi giảm thuế và lệ phí theo chính sách của nhà nước, thực thi một số chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ về mặt tuyển chọn lao động, đặc biệt Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương năm nay đề xuất rất nhiều chính sách về vun đắp chủ thể thị trường, chúng tôi cần thực hiện tốt các chính sách này để thực sự khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể phát triển”.

Báo cáo công tác chính phủ năm nay còn đề xuất “tích cực tận dụng vốn đầu tư nước ngoài. Đi sâu thực hiện danh sách hạn chế và không khuyến khích vốn đầu tư nước ngoài thâm nhập thị trường, thực hiện tốt đãi ngộ quốc dân dành cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài”. Giám đốc Tài chính Hội đồng Quản trị Phòng Thương mại I-ta-li-a ở Trung Quốc Lô-ren-dô (Lorenzo) cho rằng, năm 2020, Trung Quốc là nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất thế giới, chứng tỏ Trung Quốc có sức hút rất lớn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ông nói: “Tôi đã sinh sống 16 năm tại Trung Quốc, từ trước đến nay đều làm công việc liên quan doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, đặc biệt là đầu tư từ I-ta-li-a. Những năm qua, những cải cách của Trung Quốc về luật Doanh nghiệp mang lại  thành quả rất tích cực, đặc biệt ‘Luật Đầu tư nước ngoài Trung Quốc’ nêu rõ dành đãi ngộ quốc dân cho các nhà đầu tư nước ngoài, như vậy các doanh nghiệp I-ta-li-a có thể lựa chọn đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh khi đầu tư tại Trung Quốc, không có sự khác biệt. Không nghi ngờ gì nữa, đây là tin vui lớn cho các doanh nghiệp có mong muốn đầu tư tại Trung Quốc”.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập