Mẫn Linh

Xóa khẩn cấp thông tin của phòng thí nghiệm, Mỹ đang sợ điều gì?

10-03-2022 14:14:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Xóa khẩn cấp thông tin của phòng thí nghiệm, Mỹ đang sợ điều gì?_fororder_2

Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga đã phát hiện chương trình sinh học quân sự do Mỹ tài trợ đang triển khai trên lãnh thổ U-crai-na trong hành động quân sự. Chính cuối tháng 2 vừa rồi, Đại sứ quán Mỹ tại U-crai-na đã xóa khẩn cấp văn kiện liên quan của phòng thí nghiệm sinh học Mỹ đăng trên Cổng thông tin Đại sứ quán. Động thái giấu đầu hở đuôi này không khỏi khiến mọi người nghi ngờ: Mỹ rốt cuộc đang sợ điều gì? Trong hàng trăm phòng thí nghiệm sinh học nước ngoài mà Mỹ đặt tại nhiều nước, trong đó có U-crai-na rốt cuộc có giấu mánh khoé đen tối gì?

Theo số liệu do Mỹ công bố, nước này có 26 phòng thí nghiệm sinh học tại U-crai-na.

Truyền thông cho hay, nhiều năm qua, Mỹ đã kiểm soát 336 phòng thí nghiệm sinh học tại 30 nước trên toàn cầu. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là các phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ đặt tại nước ngoài có sự “trùng hợp” nào đó với bệnh truyền nhiễm hiếm thấy bùng phát tại địa phương.

Xin đơn cử U-crai-na, dịch cúm lợn bùng phát tại thành phố Ha-cốp (Kharkov) ở nước này năm 2016 khiến 20 binh sĩ U-crai-na tử vong, hơn 200 người phải nhập viện điều trị. Năm 2017, vụ ngộ độc Botulinum xảy ra ở U-crai-na cũng bị nghi bắt nguồn từ vật liệu sinh học dùng để nghiên cứu do con người tạo ra.

Trước mắt, tình hình ở U-crai-na xấu đi, mỗi phòng thí nghiệm sinh học đều như một quả bom hẹn giờ. Nhằm bảo đảm sức khoẻ và an toàn của người dân U-crai-na và khu vực xung quanh, Mỹ cần sớm công bố tình hình cụ thể liên quan, đồng thời làm rõ toàn diện hoạt động quân sự sinh học trong và ngoài nước U-crai-na, chứ không phải giả câm giả điếc, xóa thông tin cho xong chuyện.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập