Sảnh Hoa

Ủy viên kiểm sát quảng bá món bún ốc

09-03-2022 09:23:57(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bún ốc, là một món ăn đặc sắc của thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Qua vài năm phát triển, hiện đã nâng tầm từ “món ăn vỉa hè” bình thường thành “món ăn hot” nổi tiếng khắp cả nước Trung Quốc. Trong những năm gần đây, để thúc đẩy ngành bún ốc phát triển, cả thành phố Liễu Châu đồng tâm hiệp lực, các ủy viên chính hiệp cũng thông qua nhiều đề xuất, trợ giúp nền kinh tế địa phương phát triển với chất lượng cao.

Ủy viên kiểm sát quảng bá món bún ốc_fororder_螺蛳粉

Trong Kỳ họp lần thứ 5, khóa XIII Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn Trung Quốc (chính hiệp) đang diễn ra tại Bắc Kinh, Ủy viên Chính hiệp Trung Quốc đến từ Liễu Châu, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Liễu Châu Vi Chấn Linh đã giới thiệu câu chuyện bún ốc tại lưỡng hội (Hai kỳ họp) lần này, chị đã giới thiệu những câu chuyện đằng sau về bí quyết thành công của bún ốc, chị mong mô hình bún ốc Liễu Châu sẽ có thể nhân rộng trên phạm vi cả nước, cung cấp  kinh nghiệm tham khảo cho chiến lược chấn hưng nông thôn.

Ủy viên kiểm sát quảng bá món bún ốc_fororder_微信图片_20220309093231

Khi nhắc đến “đề án bún ốc” của mình, chị Vi Chấn Linh cười giải thích, có lẽ nhiều người còn nghi hoặc khi một công tố viên như chị đưa ra đề án phát triển món ăn đặc sắc địa phương. Trên thực tế, điều này phải bắt đầu bằng việc triển khai đầy đủ các công tác tố tụng công ích của viện kiểm sát tại các cơ quan kiểm sát vào năm 2017.

Ủy viên kiểm sát quảng bá món bún ốc_fororder_微信图片_20220309092038

“Năm 2017, kể từ khi công tác tố tụng công ích kiểm sát thực thi toàn diện ở các cơ quan kiểm sát, cơ quan kiểm sát chúng tôi đã thành lập trạm dịch vụ công tác kiểm sát riêng tại những vùng tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất bún ốc, để cung cấp dịch vụ pháp luật cho các doanh nghiệp sản xuất bún ốc, đồng thời tăng cường giám sát pháp luật, định kỳ tăng cường kiểm tra và giám sát các khâu sản xuất giữa dây truyền cung ứng thượng hạ nguồn và dây chuyền sản xuất bún ốc. Kịp thời đưa ra đề nghị kiểm tra đối với các điểm rủi ro, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành bún ốc chất lượng cao, đảm bảo ‘an toàn thực phẩm.”

Ủy viên kiểm sát quảng bá món bún ốc_fororder_微信图片_20220309092023

Từ đó bắt đầu, chị Vi Chấn Linh thường xuống các nhà máy sản xuất bún ốc và các cơ sở sản xuất nguyên liệu bún ốc. Ngày 16/7/2020, Chính hiệp thành phố Liễu Châu đã lần đầu tiên triển khai sáng tạo việc thực hiện nhiệm vụ “liên hợp ủy viên chính hiệp 4 cấp” để “thúc đẩy phát triển sản xuất và chế biến nguyên liệu bún ốc Liễu Châu”, tổ chức ủy viên Chính hiệp toàn quốc tại Liễu Châu, Ủy viên Chính hiệp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ủy viên Chính hiệp thành phố Liễu Châu, cũng như ủy viên Chính hiệp huyện Liễu Thành và một số người phụ trách các ban ngành liên quan, đại diện cơ sở, để triển khai hoạt động điều tra nghiên cứu và hiệp thương cơ sở tại trạm công tác liên lạc ủy viên thị trấn Đông Tuyền Chính hiệp ở huyện Liễu Thành. Kể từ đó, chị Vi Chấn Linh đã tham gia nhiều hoạt động điều tra nghiên cứu thị sát liên quan đến ngành bún ốc, dần đưa việc thúc đẩy phát triển lành mạnh ngành bún ốc vào phạm vi công tác đề án của mình.

Ủy viên kiểm sát quảng bá món bún ốc_fororder_微信图片_20220309092033

“Trong hoạt động điều tra nghiên cứu, tôi từng nhiều lần tham dự nhiều hội nghị hiệp thương về ngành bún ốc, tôi đã chứng kiến ý kiến hiệp thương và những thảo luận chính sự của chính hiệp chúng tôi được nhiều lần chấp thuận và đưa vào quá trình phát triển ngành bún ốc. Theo tôi, là Ủy viên Chính hiệp toàn quốc, tôi có thể tích hợp nhiều đề án chất lượng cao của ủy viên các cấp lên lưỡng hội”.

Chị Vi Chấn Linh đặc biệt quan tâm “Đề nghị về việc khai thác văn hoá truyền thống măng chua Liễu Giang, thúc đẩy phát triển bún ốc Liễu Châu chất lượng cao”, đề án này đã gợi ý chị Vi Chấn Linh đưa ra đề án tại kỳ lưỡng hội  năm nay. Kết hợp những vấn đề trong quá trình phát triển bền vững bún ốc, chị Vi Chấn Linh đã đưa ra “Đề nghị về quảng bá mô hình kinh doanh ngành bún ốc, thúc đẩy phát triển chất lượng cao ngành nghề nông thôn” trong kỳ lưỡng hội năm nay. Chị Vi Chấn Linh nói:

Ủy viên kiểm sát quảng bá món bún ốc_fororder_Vi Chan Linh

“Dựa vào ưu thế phát triển bún ốc, thành phố Liễu Châu đã đi con đường phát triển sinh thái xanh, xây dựng tổng hợp nhiều tài nguyên, hình thành mô hình phát triển đường dây sản xuất đa ngành gồm nuôi, tham quan, vui chơi, du lịch, mua sắm, xây dựng điểm tăng trưởng kinh tế mới trong việc chấn hưng nông thôn, mô hình kinh nghiệm này đáng để tổng kết và nhân rộng khắp cả nước Trung Quốc”.

Năm nay là năm cuối chị Vi Chấn Linh thực thi chức trách Ủy viên Chính hiệp toàn quốc. Chị thẳng thắn rằng, trong 5 năm qua, “bún ốc” đã khiến chị tiếp xúc được nhiều ủy viên chính hiệp các cấp như tỉnh, thành, huyện, cũng nhận thấy quá trình tham gia và thảo luận chính sự của ủy viên các cấp, cũng nâng cao năng lực tham gia và thảo luận chính sự của mình.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập