Nam Dương

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hối thúc thông qua đối thoại và thương thảo tìm giải pháp toàn diện cho vấn đề U-crai-na

03-03-2022 10:19:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hối thúc thông qua đối thoại và thương thảo tìm giải pháp toàn diện cho vấn đề U-crai-na_fororder_04zhangjun1

Theo Tân Hoa xã: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 2/3 họp hội nghị đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 biểu quyết Dự thảo Nghị quyết vấn đề U-crai-na do một số nước liên quan đề nghị. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân dự hội nghị, bỏ phiếu trắng và có bài phát biểu mang tính giải thích về lập trường bỏ phiếu của Trung Quốc.

  Đại sứ Trương Quân cho biết, tình hình U-crai-na diễn biến nhanh chóng và khiến mọi người đau lòng. Trung Quốc trước sau như một chủ trương tôn trọng Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế theo tôn chỉ và nguyên tắc Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nga và U-crai-na đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên, mặc dù tồn tại bất đồng, nhưng hai bên đều thể hiện thiện chí tiếp tục thúc đẩy đàm phán. Trung Quốc hoan nghênh việc này. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên trì định hướng giải quyết chính trị, tạo bầu không khí và điều kiện có lợi cho hai bên trực tiếp đối thoại và đàm phán.

  Đại sứ Trương Quân nêu rõ, Liên Hợp Quốc và các bên liên quan áp dụng bất cứ hành động nào đều phải lấy hòa bình và ổn định khu vực làm trọng, lấy an ninh phổ biến các bên làm trọng, phát huy vai trò chính diện cho làm dịu tình hình và thúc đẩy giải quyết ngoại giao.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập