Nam Dương

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Ngoại trưởng U-crai-na Kuleba

02-03-2022 10:37:04(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Ngoại trưởng U-crai-na Kuleba_fororder_03wuer

Theo Tân Hoa xã: Ngày 1/3, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Ngoại trưởng U-crai-na Kuleba theo đề nghị.

  Ông Kuleba giới thiệu tình hình vòng đàm phán đầu tiên giữa U-crai-na và Nga, cho biết việc kết thúc chiến sự là nhiệm vụ ưu tiên nhất của U-crai-na, U-crai-na có thái độ cởi mở trong việc đàm phán giải quyết vấn đề U-crai-na, có thiện chí tích cực đối với cuộc đàm phán. Mặc dù tiến triển cuộc đàm phán hiện nay không thuận lợi, U-crai-na vẫn giữ bình tĩnh, sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy đàm phán. Trung Quốc đã phát huy vai trò mang tính xây dựng trên vấn đề U-crai-na, U-crai-na sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi, mong Trung Quốc dàn xếp cho việc thực hiện ngừng bắn.

  Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, tình hình U-crai-na diễn biến nhanh chóng, Trung Quốc cảm thấy đau lòng và đáng tiếc về U-crai-na và Nga xảy ra xung đột, hết sức quan ngại việc gây tổn hại cho dân thường. Lập trường cơ bản của Trung Quốc trên vấn đề U-crai-na là công khai, minh bạch và nhất quán. Trung Quốc trước sau như một chủ trương tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước. Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, Trung Quốc kêu gọi U-crai-na và Nga thông qua đàm phán tìm được giải pháp, ủng hộ mọi nỗ lực mang tính xây dựng của cộng đồng quốc tế có lợi cho giải pháp chính trị.

  Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc trước sau như một cho rằng, an ninh của một nước không thể trả giá bằng việc phương hại an ninh của nước khác, an ninh khu vực không thể thực hiện bằng mở rộng tập đoàn quân sự.

  Ông Kuleba cho biết, U-crai-na coi trọng cao sự quan ngại của Trung Quốc, hiện đang phối hợp giúp đỡ các công dân Trung Quốc như lưu học sinh, v.v. rời khỏi U-crai-na.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập