Hải Vân

#Bìnhluận Không thể chỉ cho phép “tự bỏ và nằm yên”, mà không cho phép “không COVID-19 linh hoạt”

02-03-2022 13:14:43(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

#Bìnhluận  Không thể chỉ cho phép “tự bỏ và nằm yên”, mà không cho phép “không COVID-19 linh hoạt”_fororder_La1

Đứng trước tình hình dịch bệnh, các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Ca-na-đa đồng loạt lựa chọn “nằm yên mặc kệ” (sống chung với COVID-19). Tuy nhiên, các nước phương Tây lại dồn dập công kích chính sách phòng chống dịch COVID-19 "không Covid-19 linh hoạt"  mà Chính phủ và nhân dân Trung Quốc áp dụng. Hãng tin Roi-tơ từng đưa tin cho biết, thiệt hại do chính sách “không COVID-19 linh hoạt” của Trung Quốc  đã trở nên “buồn cười”, trả giá đắt đỏ. Hãng tin Bloombreg cho rằng, Trung Quốc cần phải học hỏi phương Tây, “từ bỏ chính sách không COVID-19 linh hoạt”.

#Bìnhluận  Không thể chỉ cho phép “tự bỏ và nằm yên”, mà không cho phép “không COVID-19 linh hoạt”_fororder_La2

Chính sách “không COVID-19 linh hoạt” của Trung Quốc có hiệu quả ra sao? Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh “tiết kiệm, giản dị, an toàn, tuyệt vời” vừa kết thúc tốt đẹp đã mang đến cơ hội cho nhiều phóng viên đích thân trải nghiệm biện pháp phòng chống dịch của Trung Quốc, tiếp xúc trực tiếp chính sách “không COVID-19 linh hoạt”. Phóng viên của “Thời báo Niu-Yoóc” xác minh “Trung Quốc thật sự không có ca nhiễm”, khiến các đồng nghiệp ở Mỹ rất kinh ngạc. “Nhật báo phố Uôn” đưa tin, chính sách “không COVID-19 linh hoạt” không phải là không trả giá, nhưng chính sách này đã giúp Trung Quốc thực hiện tỷ lệ tử vong và kinh tế bị gián đoạn với mức thấp nhất, đây cũng là mục tiêu theo đuổi của tất cả các nước. Hãng tin Bloombreg cũng bắt đầu đưa tin về mặt tốt của chính sách “không COVID-19 linh hoạt”, cho rằng chính sách này của Trung Quốc khiến cả thế giới được hưởng lợi, nếu người tiêu dùng và các doanh nghiệp muốn tiếp tục mua sắm các sản phẩm do Trung Quốc chế tạo, lại không muốn lâm vào cảnh thiếu hụt về nguồn cung và giá cả tiếp tục gia tăng, thì nên mong Trung Quốc tiếp tục thực thi chính sách “không COVID-19 linh hoạt”.

#Bìnhluận  Không thể chỉ cho phép “tự bỏ và nằm yên”, mà không cho phép “không COVID-19 linh hoạt”_fororder_La3

Kết quả nghiên cứu của Đại học Bắc Kinh từ mô hình dự đoán khả năng lây lan của COVID-19 cho thấy, nếu Trung Quốc tự bỏ chính sách “không COVID-19 linh hoạt” thay vào bỏ biện pháp hạn chế du lịch, Trung Quốc mỗi ngày sẽ ghi nhận hơn 630 nghìn ca nhiễm COVID-19. Nghiên cứu này sử dụng số liệu liên quan trong của Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và I-xra-en, đánh giá kết quả tiềm tàng khi Trung Quốc áp dụng biện pháp kiểm soát đại dịch như các nước trên, cho thấy khả năng bùng phát đại dịch quy mô lớn trong tình huống mở cửa. Chính sách “không COVID-19 linh hoạt” đã thúc đẩy các ngành nghề Trung Quốc duy trì hoạt động bình thường về tổng thể, đảm bảo các sản phẩm có thể vận chuyển đến các nơi trên thế giới. Số liệu cho thấy, năm 2021, hàng hóa xuất nhập khẩu Trung Quốc tăng 21,4% so với năm trước, đứng đầu thương mại hàng hóa toàn cầu trong 5 năm liền. Hãng tin Bloombreg còn cho rằng, nếu không phải logistics không bị gián đoạn, giá cả các mặt hàng mà Mỹ nhập khẩu sẽ tăng nhanh hơn.

#Bìnhluận  Không thể chỉ cho phép “tự bỏ và nằm yên”, mà không cho phép “không COVID-19 linh hoạt”_fororder_La4

Thực tiễn phòng chống dịch ở Trung Quốc chứng minh rằng, chính sách “không COVID-19 linh hoạt” của Trung Quốc không những bảo đảm an toàn tính mạng của người dân, mà còn duy trì kinh tế trong nước tăng trưởng liên tục, đóng góp cho sự ổn định của chuỗi cung ứng và phục hồi kinh tế toàn cầu. Chính sách này dựa vào quan điểm phòng chống dịch “lấy người dân làm trung tâm”, quyết định bởi tình hình trong nước như dân số đông v.v. Mặc dù chính sách này đã phải trả giá nhất định, nhưng có thể kiểm soát đại dịch lây lan. Nếu buông lỏng để đại dịch lây lan, trả giá có thể đắt hơn so với các chi phí phòng chống dịch về kinh tế, tài chính và nguồn nhân lực. Các nước đều có quyền lựa chọn chính sách phòng chống dịch phù hợp tình hình nước mình, sở dĩ Trung Quốc có thể ứng phó hiệu quả đại dịch, là vì nhân dân tin cậy Chính phủ cũng như nhân dân tin tưởng lẫn nhau. Trung Quốc không đòi hỏi các nước khác  áp dụng chính sách “không COVID-19 linh hoạt” như mình, nhưng chính sách này cũng là một tham khảo cho các nước trong việc phòng chống dịch, không nên bị chỉ trích và bôi nhọ vô cớ.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập