Duy Hoa

Huấn luyện viên Dario Capelli và các học trò của ông

25-02-2022 12:42:01(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh “không gì sánh kịp” đã bế mạc, tiếp sau đó, một ngày hội thể thao khác - Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh năm 2022 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh và Trương Gia Khẩu từ ngày 4-13/3. Dưới đây là câu chuyện về huấn luyện viên chính Đội trượt tuyết đổ đèo Pa-ra-lim-pích Trung Quốc, người I-ta-li-a Dario Capelli và các học trò của ông.

Huấn luyện viên Dario Capelli và các học trò của ông_fororder_洋教头达里奥1

Trên đường đua có chiều cao chênh lệch hơn 800 mét, thành viên Đội trượt tuyết đổ đèo Pa-ra-lim-pích Trung Quốc đang tập luyện, băng tuyết ngập trời, gió rét thổi táp mặt, bông tuyết rơi ào ạt.

Đứng bên đường đua, Huấn luyện viên người I-ta-li-a Dario Capelli vừa nhìn chăm chú vào các học trò đang trượt xuống với tốc độ rất cao từ điểm xuất phát, vừa dùng bút chì đánh dấu vào bảng biểu trên quyển sổ tay. Ông Dario Capelli trông rất nghiêm túc, người nghiêng về phía trước, lớn tiếng nhắc nhở khi nhìn thấy học trò có động tác không quy chuẩn.

Huấn luyện viên Dario Capelli và các học trò của ông_fororder_洋教头达里奥2

Ông Dario Capelli năm nay 51 tuổi, sinh ra tại Sauze d’Oulx, một thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết ở I-ta-li-a. Kể từ năm 4 tuổi, ông bắt đầu học trượt tuyết; năm 23 tuổi nhận giấy chứng nhận huấn luyện viên cấp II quốc gia I-ta-li-a. Ông từng đại diện Đội thể thao Quốc gia I-ta-li-a tham gia giải đấu quốc tế. Sau khi làm huấn luyện viên dạy trượt tuyết, ông đã mở trường trượt tuyết dành cho người khuất tật đầu tiên ở châu Âu.

Trượt tuyết đổ đèo được gọi là “trò chơi của người dũng cảm”, chắc chắn người khuyết tật muốn trượt tuyết đổ đèo sẽ cần nhiều kỹ năng, lòng can đảm và niềm tin. Năm nay là năm thứ 4 ông Dario Capelli làm huấn luyện viên của Đội trượt tuyết đổ đèo Pa-ra-lim-pích Trung Quốc. Trong 4 năm qua, huấn luyện viên người nước ngoài này đã tận tâm dạy dỗ, không chút gì giấu giếm, từ rèn luyện thể chất đến kỹ thuật, từ bảo dưỡng trang thiết bị đến điều tiết tâm lý.

Huấn luyện viên Dario Capelli và các học trò của ông_fororder_洋教头达里奥3

Ông nói: “Lúc tôi vừa tham gia đội ngũ này, mọi thứ của đội dường như đều phải xây dựng lại. Tôi cùng các thành viên tham gia môn thể thao này, cũng là sự trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Khi dẫn dắt họ tập luyện, tôi cũng phải có những phép thử hoàn toàn mới, hàng ngày tôi áp dụng phương thức huấn luyện khác nhau dựa trên tình hình sức khỏe của từng người”

Sau 4 năm sớm tối bên nhau, nhiều học trò từ giai đoạn còn bỡ ngỡ đã trưởng thành, từ người vừa mới học trở thành vận động viên chuyên nghiệp chín chắn. Trượt tuyết cũng mang đến niềm vui không gì sánh kịp cho họ.

Huấn luyện viên Dario Capelli và các học trò của ông_fororder_洋教头达里奥4

Ở Trung Quốc, tuy phong trào Pa-ra-lim-pích mùa Đông triển khai tương đối muộn, nhưng những năm qua Trung Quốc phấn đấu theo đuổi, từng bước phát triển lớn mạnh. Tại Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích mùa Đông Piêng Chang (PyeongChang) năm 2018, Đội trượt tuyết đổ đèo Pa-ra-lim-pích Trung Quốc lần đầu tiên cử một vận động viên tham gia thi đấu; năm nay, toàn bộ vận động viên được ông Dario Capelli huấn luyện đã giành được quyền tham gia Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh.

Huấn luyện viên Dario Capelli và các học trò của ông_fororder_洋教头达里奥5

Ông Dario Capelli nói: “Hiện nay chúng tôi có 26 vận động viên, toàn bộ giành được quyền tham gia Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh. Các thành viên trong đội đều cảm thấy sức ép từ Đại hội Thể thao này”.

Huấn luyện viên Dario Capelli và các học trò của ông_fororder_洋教头达里奥6

Hiện nay, ông Dario Capelli đang cùng các thành viên dốc sức chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh sắp diễn ra. Ông cho biết, mọi người sống bên nhau 24/24 giờ mỗi ngày, cả năm bên nhau 11 tháng, ông cảm thấy mình không chỉ là một huấn luyện viên, mà giống người bạn và người cha của các thành viên hơn. Để đáp lại sự tin tưởng này, ông sẽ dồn hết sức lực của mình vào công tác chỉ đạo, dạy dỗ họ.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập