Duy Hoa

Quan hệ Trung – Nga khác hẳn hoàn toàn việc Mỹ lôi bè kéo cánh và tạo “nhóm”

25-02-2022 14:23:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước thái độ liên quan đến Trung Quốc của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price xoay quanh vấn đề U-crai-na, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 24/2 cho biết, quan hệ Trung – Nga dựa trên cơ sở không liên minh, không đối đầu, không nhằm vào bên thứ ba, về căn bản và tính chất khác hẳn hoàn toàn việc Mỹ vạch rõ giới hạn theo ý thức hệ, lôi bè kéo cánh và tạo “nhóm”, chính trị nhóm và gây đối đầu, chia rẽ.

Quan hệ Trung – Nga khác hẳn hoàn toàn việc Mỹ lôi bè kéo cánh và tạo “nhóm”_fororder_中俄关系与美小圈子不同1

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, về vấn đề làm thế nào tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia, e rằng Mỹ không có tư cách bảo Trung Quốc nên làm thế nào. Hơn 20 năm trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Liên bang Nam Tư bị NATO ném bom, làm 3 nhà báo Trung Quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, NATO còn có một món nợ máu đối với nhân dân Trung Quốc.

Bà Hoa Xuân Oánh chỉ rõ, trong thời gian chưa đầy 250 năm kể từ khi dựng nước đến nay, chỉ có thời gian chưa đầy 20 năm Mỹ không mở hành động quân sự ở nước ngoài, khi thì mượn cớ dân chủ hoặc nhân quyền, khi thì dùng một lọ đựng bột giặt hoặc bịa đặt một tin giả để triển khai hành động can thiệp bằng quân sự.

Về việc Mỹ ám chỉ Nga được Trung Quốc hậu thuẫn mới hành động, bà Hoa Xuân Oánh cho biết, Nga là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là nước lớn độc lập tự chủ, Nga hoàn toàn xuất phát từ phán đoán của chính mình và lợi ích quốc gia, xây dựng và thực thi chiến lược ngoại giao một cách độc lập tự chủ.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập