Sảnh Hoa

Học giả Việt Nam khen ngợi Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng thu nhập cho bà con nông dân

25-02-2022 09:34:02(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cải thiện cuộc sống và nâng cao thu nhập của người dân, đặc biệt là người dân ở nông dân là mục tiêu chung mà hai Đảng và hai nước Trung Quốc và Việt Nam đang phát triển. Làm thế nào để phát huy lợi thế khi hai nước Trung-Việt khi có cơ chế tương đồng, văn hoá tương thông và địa lý tương cận để làm đề tài tham khảo cho việc xóa đói giảm nghèo và mang lại lợi ích cho người dân hai nước đã trở thành mối quan tâm chung của hai đảng Trung-Việt, chính quyền các cấp, các chuyên gia, học giả hai nước. Mới đây, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Tổng biên tập Tạp chí Triết học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã đánh giá tích cực về chính sách xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc. Bà cho biết, những kinh nghiệm về mặt tăng thu nhập cho bà con nông thôn của Trung Quốc đáng để các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam tham khảo.

Học giả Việt Nam khen ngợi Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng thu nhập cho bà con nông dân_fororder_1

Bà Nguyễn Thị Lan Hương,

Phó Tổng biên tập Tạp chí Triết học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Là một chuyên gia nghiên cứu lâu năm quan tâm đến môi trường nông thôn và phát triển bền vững, bà Nguyễn Thị Lan Hương đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề vấn đề tam nông là “nông nghiệp, nông thôn và nông dân” ở Trung Quốc và Việt Nam. “Có cuộc sống khá giả hay không, điều cốt yếu là phải xem cuộc sống của người nông dân.” Bà Nguyễn Thị Lan Hương vô cùng ấn tượng trước việc Trung Quốc thúc đẩy liên tục sự gia tăng thu nhập của nông dân, từng bước thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa người dân  thành thị và nông thôn.

Học giả Việt Nam khen ngợi Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng thu nhập cho bà con nông dân_fororder_src=http___www.qhlingwang.com_d_file_lvyou_meijing_2018-12-05_1543976530570985&refer=http___www.qhlingwang

Bà Nguyễn Thị Lan Hương cho rằng, việc Chính phủ Trung Quốc đầu tư mạnh vào “nông nghiệp, nông thôn và nông dân” đã trực tiếp thúc đẩy mức thu nhập của người dân nông thôn. Thu nhập của nông dân tăng liên tục và nhanh chóng sẽ đóng một vai trò là động lực mới trong việc kích thích tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế phát triển. Số liệu cho thấy vào năm 2021, thu nhập khả dụng bình quân đầu người của người dân nông thôn Trung Quốc là 18.931 nhân dân tệ, tăng danh nghĩa 10,5% và sau khi khấu trừ các yếu tố giá cả, mức tăng thực tế là 9,7%; thu nhập khả dụng bình quân đầu người của cư dân thành thị là 47.412 nhân dân tệ, tăng danh nghĩa 8,2%, sau khi trừ các yếu tố giá cả, thực tế tăng 7,1%. Đây là năm thứ 12 liên tiếp,  tốc độ tăng thu nhập của nông dân Trung Quốc cao hơn cư dân thành thị. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Lan Hương cũng thừa nhận rằng, khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn ở Trung Quốc vẫn còn lớn, và nhiệm vụ thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho người nông dân nông thôn vẫn còn rất khó khăn.

Học giả Việt Nam khen ngợi Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng thu nhập cho bà con nông dân_fororder_src=http___inews.gtimg.com_newsapp_bt_0_5274328653_641&refer=http___inews.gtimg

Để tiếp tục thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã khuyến khích nông dân tăng thu nhập thông qua chấn hưng ngành nghề và cải thiện chính sách. Phát triển ngành nghề là tiền đề để giải quyết mọi vấn đề ở nông thôn, đồng thời là cơ sở quan trọng để tăng thu nhập cho nông dân. Bà Nguyễn Thị Lan Hương đặc biệt nhận thấy rằng, nhiều ngôi làng nghèo dọc biên giới Việt - Trung đã phát triển các ngành trồng trọt và chăn nuôi đặc trưng theo điều kiện địa phương. Những người dân làng Hán Bang, thị trấn Nhạc Vu, thành phố Tĩnh Tây, Quảng Tây hiện đang phát triển mạnh mẽ nghề nuôi tằm, và cuối cùng cả làng đã thoát khỏi đói nghèo. Bà Nguyễn Thị Lan Hương cho rằng, Việt Nam cũng có cách làm tương tự. Năm 2018, Chính phủ Việt Nam đã khởi động chương trình "Mỗi làng, một sản phẩm", xây dựng các chính sách hỗ trợ tương ứng cho các làng và vùng có tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp đặc sắc, đồng thời hỗ trợ xúc tiến du lịch, mở rộng  thị trường và có các chính sách ưu đãi. Tính đến năm 2020, “Một làng, một sản phẩm” đã bao gồm 4.451 sản phẩm thuộc 2.491 danh mục.

Học giả Việt Nam khen ngợi Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng thu nhập cho bà con nông dân_fororder_src=http___pic1.hebei.com.cn_003_023_500_00302350063_4a66534f&refer=http___pic1.hebei.com

Ngoài phát triển ngành nghề ra, ngày 1 tháng 6 năm ngoái, "Luật Thúc đẩy chấn hưng nông thôn" mới ban hành của Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực, yêu cầu chính quyền nhân dân các cấp phải thiết lập và kiện toàn các cơ chế có lợi cho tăng trưởng ổn định thu nhập của nông dân, và đảm bảo rằng các thành viên có quyền được phân phối lợi ích từ   thu nhập kinh doanh tập thể.  Bà Nguyễn Thị Lan Hương cho rằng, việc ban hành luật này có thể bảo vệ tốt hơn vị thế của hàng trăm triệu nông dân, tôn trọng nguyện vọng của nông dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân và người tiêu dùng.

Học giả Việt Nam khen ngợi Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng thu nhập cho bà con nông dân_fororder_src=http___www.cnr.cn_hebei_tpxw_20191017_W020191017348034446305&refer=http___www.cnr

Trung Quốc sẽ tiếp tục lấy việc thúc đẩy việc tăng thu nhập cho nông dân làm nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược  chấn hưng nông thôn, liên tục tối ưu hóa chính sách cung ứng, mở rộng các kênh tăng thu nhập, nâng cao thu nhập của các nhóm thu nhập thấp ở khu vực nông thôn, để hàng trăm triệu nông dân không ai cũng đi trên con đường thịnh vượng chung mà không bị tụt lại phía sau. Bà Nguyễn Thị Lan Hương cho rằng, đây chính là lý do mà Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiên định dùng phát triển để xoá đói giảm nghèo tận gốc, kiên trì lấy quyền sống và quyền phát triển  là quyền cơ bản hàng đầu của con người. Điều này không chỉ  dẫn dắt Trung Quốc xóa bỏ đói nghèo tuyệt đối mà từ cấp độ thực tế, còn cung cấp một phương án tham khảo cho việc giải quyết các vấn đề nghèo đói trên phạm vi thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập