Duy Hoa

Hen gặp lại tại I-ta-li-a vào năm 2026

24-02-2022 09:36:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hen gặp lại tại I-ta-li-a vào năm 2026_fororder_相约意大利1

Tại Lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh diễn ra tối 20/2, I-ta-li-a đã mang đến màn trình diễn hấp dẫn dài 8 phút, Thị trưởng thành phố Milan Giuseppe Sala và Thị trưởng thành phố Cortina d’Ampezzo Gianpietro Ghedina nhận lá cờ Ô-lim-pích từ tay Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Tô-mát Bách, đánh dấu bắt đầu đếm ngược thời gian đến ngày khai mạc Thế vận hội mùa Đông năm 2026.

Hen gặp lại tại I-ta-li-a vào năm 2026_fororder_相约意大利2

Các môn thể thao mùa Đông khá phổ biến ở I-ta-li-a, người dân I-ta-li-a không mấy xa lạ với Thế vận hội mùa Đông. Thành phố Cortina d’Ampezzo từng đăng cai Thế vận hội mùa Đông vào năm 1956 và  thành phố Torino  đăng cai Thế vận hội mùa Đông vào năm 2006. Milan là trung tâm tài chính tiền tệ và kinh đô thời trang của I-ta-li-a. Cortina d’Ampezzo là khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng ở dãy núi Alps, miền Bắc I-ta-li-a với truyền thống lâu đời về các môn thể thao mùa Đông, nơi đây có đường trượt tuyết dài khoảng 115km, tỷ lệ phủ tuyết trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau là hơn 95%.

Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh vừa bế mạc tốt đẹp đã thổi luồng sinh khí mới cho phong trào Ô-lim-pích và cũng truyền cảm hứng cho ban tổ chức Thế vận hội mùa Đông lần tới. Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích I-ta-li-a Giovanni Malago cho biết, hai bên Trung Quốc và I-ta-li-a mong muốn thông qua hợp tác để đưa khán giả, các nhà tài trợ và ngành công nghiệp liên quan của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh tiếp tục vươn dài đến Thế vận hội mùa Đông lần tới.

Tổng Thư ký Ủy ban Ô-lim-pích I-ta-li-a, Trưởng Đoàn thể thao I-ta-li-a tham gia Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh Carlo Mornati cho biết, quan điểm tổ chức Thế vận hội “xanh, cùng hưởng, cởi mở, trong sạch” do Trung Quốc đề ra phù hợp với tinh thần của “Chương trình nghị sự Ô-lim-pích 2020”, không chỉ thực hiện bền vững về mặt kinh tế, mà còn bền vững về mặt sinh thái. Ông Carlo Mornati cho biết, Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh có vai trò mẫu mực quan trọng.

Hen gặp lại tại I-ta-li-a vào năm 2026_fororder_相约意大利3

Phó Thị trưởng thành phố Cortina d’Ampezzo phụ trách công tác thể thao, ông Luig Alvera cho biết, công tác tổ chức của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh rất thành công, I-ta-li-a rất coi trọng tham khảo kinh nghiệm tổ chức Thế vận hội của Trung Quốc. Công tác trù bị Thế vận hội mùa Đông năm 2026 đang được thúc đẩy, thành phố Cortina d’Ampezzo mong sớm xây dựng sân vận động và nhà thi đấu liên quan. Thành phố Cortina d’Ampezzo sẽ học hỏi kinh nghiệm của Bắc Kinh và các thành phố khác đã đăng cai Thế vận hội mùa Đông, làm tốt việc sử dụng bền vững sân vận động, nhà thi đấu cũng như các công tác trù bị và tổ chức khác.

Bà Evelina Christillin từng đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Ban tổ chức Ô-lim-pích Torino cho biết, quan chức Ủy ban Ô-lim-pích I-ta-li-a cho rằng, dịch COVID-19 khiến việc an toàn và đi lại trở nên vô cùng phức tạp, ngoài người Trung Quốc ra, rất có thể không có người khác nào có thể tổ chức thành công Thế vận hội mùa Đông trong bối cảnh này.

 Bà cho biết, công việc của các  đồng nghiệp Trung Quốc xứng đáng được chúc mừng, đã cứu vãn sự nghiệp của rất nhiều vận động viên, vì rất nhiều người trong số họ không thể chờ thêm 4 năm nữa. Bà Christillin chúc mừng Trung Quốc đã làm xuất sắc trong công tác tổ chức Thế vận hội mùa Đông, bà nói: “Họ đã lập kỳ tích”.

Hen gặp lại tại I-ta-li-a vào năm 2026_fororder_相约意大利4

Tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, Đội thể thao I-ta-li-a đoạt được 17 tấm huy chương, đây là thành tích tốt thứ hai trong lịch sử tham gia Thế vận hội mùa Đông của I-ta-li-a. Vận động viên môn trượt băng nằm sấp I-ta-li-a Mattia Graspari lần đầu tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông, sinh ra tại thành phố Cortina d’Ampezzo. Từ sự sum họp của đại gia đình Ô-lim-pích đến công tác  tổ chức giải đấu một cách xuất sắc, rồi đến thiết bị kỹ thuật tiên tiến và quan điểm bảo vệ môi trường, Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh, anh mong chờ quê hương anh sẽ “nhận gậy” thuận lợi từ Bắc Kinh, tổ chức thành công Thế vận hội mùa Đông lần sau.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập