Vũ Minh

Trung Quốc: Thực thi trừng phạt xưa nay đều không phải là con đường hữu hiệu căn bản để giải quyết vấn đề

24-02-2022 14:27:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc: Thực thi trừng phạt xưa nay đều không phải là con đường hữu hiệu căn bản để giải quyết vấn đề_fororder_006Cx83ply1gznobdkozvj30zk0k0di2

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc một số quốc gia và tổ chức mới đây thực thi trừng phạt mới đối với Nga, ngày 23/2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, lập trường của Chính phủ Trung Quốc là, thực thi trừng phạt xưa nay đều không phải là con đường hữu hiệu căn bản để giải quyết vấn đề, Trung Quốc luôn phản đối bất kể trừng phạt đơn phương phi pháp nào.

Bà Hoa Xuân Oánh chỉ rõ, theo số liệu công bố của Bộ Tài chính Mỹ, trong 20 năm qua, số lượng trừng phạt mà Mỹ thực thi đã tăng 11 lần, trong thời gian nhiệm kỳ của Tổng thống khóa trước, số lượng thực thị trừng phạt của Mỹ lên tới 3.800 lượt, tương đương mỗi ngày 3 lần vung lên “cây gậy trừng phạt”.

Khi Mỹ xử lý vấn đề U-crai-na và quan hệ với Nga, không được gây tổn hại tới quyền và lợi ích chính đáng của Trung Quốc và các bên liên quan.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập