Sảnh Hoa

Văn kiện Trung ương số 1 đề xuất dốc sức thực thi chương trình nâng cao năng lực sản xuất đậu nành và cây có hạt chứa dầu

24-02-2022 10:56:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, “Ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện về làm tốt công tác trọng điểm thúc đẩy toàn diện chấn hưng nông thôn năm 2022”, tức Văn kiện Trung ương số 1 năm 2022 được chính thức công bố. Đây là Văn kiện Trung ương số 1 chỉ đạo công tác “Tam nông” thứ 19 kể từ thế kỷ 21 đến nay. Văn kiện nêu rõ, phải giữ vững hai giới hạn như đảm bảo an ninh lương thực và không xảy ra tình trạng tái nghèo mang tính quy mô, đồng thời sẽ dốc sức thực thi chương trình nâng cao năng lực sản xuất đậu nành và cây có hạt chứa dầu, tận khả năng để trong các “bình dầu ăn” của người dân đều chứa dầu ăn Trung Quốc. 

Văn kiện Trung ương số 1 đề xuất dốc sức thực thi công trình nâng cao năng lực sản xuất đậu nành và dầu ăn_fororder_src=http___bochengjixie.cn_static_upload_image_20190428_1556413579104623&refer=http___bochengjixie

Ngày 23/2, Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo công tác nông thôn Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Đường Nhân Kiện cho biết: Hiện nay, tỷ lệ tự túc đậu nành và dầu ăn Trung Quốc khá thấp, năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu 90 triệu tấn đậu nành; năm trước nhập khẩu khoảng 100 triệu tấn. Văn kiện Trung ương số 1 năm nay nêu rõ, phải dốc sức thực thi công trình nâng cao năng lực sản xuất đậu nành và dầu ăn.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập