Duy Hoa

Muốn hóa giải khủng hoảng U-crai-na, cần phải thúc đẩy đàm phán chứ không phải là “đổ thêm dầu vào lửa”

23-02-2022 14:35:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/2, giờ địa phương, tình hình miền Đông U-crai-na có những chuyển biến quan trọng.

Muốn hóa giải khủng hoảng U-crai-na, cần phải thúc đẩy đàm phán chứ không phải là “đổ thêm dầu vào lửa”_fororder_乌克兰危机1

Cùng ngày, Nga tuyên bố công nhận hai “nước Cộng hòa” ở miền Đông U-crai-na, Mỹ ngay sau đó đã tuyên bố áp lệnh trừng phạt tài chính đối với Nga, một số nước phương Tây cũng cho biết sẽ công bố biện pháp trừng phạt Nga. Tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề U-crai-na, Trung Quốc kêu gọi các bên đều nên giữ kiềm chế, tránh áp dụng bất cứ hành động nào có thể leo thang tình hình căng thẳng.

Nhìn lại những diễn biến của vấn đề U-crai-na kể từ năm 2014, chúng ta không khó phát hiện việc giữa các bên tồn tại bất đồng lợi ích phức tạp. Sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, NATO không ngừng tìm kiếm mở rộng về phía đông, nếu NATO kết nạp U-crai-na, sẽ gây mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh chiến lược của Nga. Nằm trong khe hở cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn, U-crai-na lo ngại chủ quyền và an ninh quốc gia bị xâm phạm, nên đã gửi gắm hy vọng vào gia nhập NATO để nhận được che chở. Trong khi đó, các nước châu Âu lo sợ một lần nữa bị cuốn vào chiến tranh không kiểm soát được.

Qua đó đủ thấy, tình hình U-crai-na diễn biến đến tình trạng hiện nay, là hệ quả do một loạt nhân tố phức tạp gây nên. Trong đó, Mỹ đã sắm vai trò xúi bẩy. Thời gian gần đây, Oa-xinh-tơn không ngừng tung tin Nga sẽ “xâm chiếm” U-crai-na.

Điều đáng chú ý là, đối mặt tình hình U-crai-na xấu đi, các bên một mặt tỏ thái độ cứng rắn, mặt khác cũng để lại không gian cho đối thoại và đàm phán. Mới đây, Thủ tướng Đức Ô-láp Xôn (Olaf Scholz) cho biết, đối mặt nguy cơ một lần nữa xảy ra chiến tranh ở châu Âu, con đường ngoại giao vẫn là biện pháp giải quyết vấn đề U-crai-na. Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki (Zelensky) nhấn mạnh, cách nói sắp có cuộc chiến giữa Nga và U-crai-na đang gây phương hại đến kinh tế U-crai-na, ảnh hưởng cuộc sống của người dân.

Trước mắt, tình hình U-crai-na đang có chiều hướng xấu đi. Các bên đương sự nên giữ kiềm chế, các lực lượng bên ngoài như Mỹ nên làm nhiều công việc khuyến hòa và thúc đẩy đàm phán, chứ không phải leo thang căng thẳng, gây hoang mang.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập