La Thành

Đức tạm dừng chứng nhận dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc 2”

23-02-2022 14:31:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/2, Thủ tướng Đức Ô-láp Xôn-dơ tuyên bố tạm dừng việc chứng nhận dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc 2”.

   Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết, nếu đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc 2” không thể khởi động bởi gặp phải trừng phạt, các đối tác châu Âu của dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” thuộc Tập đoàn khí đốt Gazprom, Nga có khả năng sẽ khởi kiện lên tòa án.

   Dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” là đường ống dẫn khí đốt đi vòng qua U-crai-na, chạy từ bờ biển Ban-tích ở Nga đến thẳng Đức, đã mất hơn 10 năm từ việc đánh giá đến hoàn thành lắp đặt đường ống dẫn, dự án này với vốn đầu tư 11 tỷ USD do doanh nghiệp các nước cùng góp vốn gồm Nga, Đức, Pháp, Hà Lan, Áo v.v.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập