Duy Hoa

RCEP góp phần ổn định ngoại thương – Xuất khẩu của các địa phương Trung Quốc có sự mở đầu tốt đẹp

22-02-2022 14:25:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, nhiều địa phương Trung Quốc đã công bố thành tích ngoại thương kể từ khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) bắt đầu có hiệu lực, xuất khẩu của các địa phương có sự mở đầu tốt đẹp. Nhân sĩ hữu quan chỉ rõ, Hiệp định RCEP có hiệu lực đã gắn kết mạnh mẽ giữa vòng tuần hoàn trong nước và quốc tế, tạo động lực mới cho Trung Quốc tiếp tục ổn định bình diện cơ bản về ngoại thương và vốn đầu tư nước ngoài, tạo nền tảng mới cho thế giới cùng hưởng cơ hội phát triển của Trung Quốc.

RCEP góp phần ổn định ngoại thương – Xuất khẩu của các địa phương Trung Quốc có sự mở đầu tốt đẹp_fororder_中欧班列

Kể từ Tết Nguyên đán đến nay, hơn 100 chuyến tàu hàng chuyên tuyến Trung Quốc – châu Âu khởi hành từ các địa phương ở vùng châu thổ sông Trường Giang, vận chuyển các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất như tiểu thương phẩm, thiết bị máy móc, đồ điện gia dụng thông minh, v.v. sang Trung Á và châu Âu, vận chuyển các mặt hàng nhập khẩu do châu Âu, Trung Á sản xuất như phụ tùng ô tô, ván gỗ, v.v. về Trung Quốc.

Số liệu cho thấy, tháng 1 năm nay, khu vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hải quan Thượng Hải thực hiện giá trị hàng xuất nhập khẩu trong danh mục ưu đãi thương mại vượt 2 tỷ Nhân dân tệ; hàng xuất khẩu của tỉnh Hà Nam trị giá 160 triệu Nhân dân tệ được giảm hoặc miễn thuế quan; Cơ quan Hải quan Đại Liên cấp 1.307 giấy chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định RCEP, hàng xuất nhập khẩu trị giá 470 triệu Nhân dân tệ được hưởng ưu đãi thuế quan...

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập