Sảnh Hoa

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Cách làm ngang ngược của ba nước Mỹ, Anh, Ô-xtrây-li-a có thể gọi là “Luật rừng” trong thế kỷ 21

22-02-2022 10:51:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi : Ngày 21/2, tại buổi họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi về vấn đề quan hệ đối tác an ninh giữa Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, cách làm ngang ngược của ba nước này dựa theo nhu cầu và thực lực của nước mình có thể gọi là “Luật rừng” trong thế kỷ 21.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Cách làm ngang ngược của ba nước Mỹ, Anh, Ô-xtrây-li-a có thể gọi là “Luật rừng” trong thế kỷ 21_fororder_W020220221690126728858

Tin cho biết, ngày 19/2, trong thời gian diễn ra Hội nghị An ninh Mu-ních, Ngoại trưởng Mỹ, Anh, Ô-xtrây-li-a đã thảo luận tiến triển thực thi sáng kiến trong khuôn khổ quan hệ đối tác an ninh ba bên Mỹ – Anh - Ô-xtrây-li-a, bao gồm vấn đề Ô-xtrây-li-a mua tàu ngầm hạt nhân.

Ông Uông Văn Bân nêu rõ, ba nước Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a phớt lờ nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân mà mình cần phải gánh vác, bất chấp mối lo lắng và phản đối phổ biến của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, ngang nhiên thúc đẩy hợp tác tàu ngầm hạt nhân. Đây là sự khiêu khích đối với an ninh trong khu vực, cũng là sự coi thường đối với quy tắc quốc tế.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập