La Thành

Trung Quốc thực hiện cam kết thu hút 300 triệu người tham gia các môn thể thao mùa Đông

20-02-2022 14:57:34(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trung Quốc thực hiện cam kết thu hút 300 triệu người tham gia các môn thể thao mùa Đông_fororder_shix20220220a

   Theo tin Đài chúng tôi: Trong quá trình xin đăng cai Thế vận hội mùa Đông, Trung Quốc chính thức đưa ra cam kết trang nghiêm với cộng đồng quốc tế về “thu hút 300 triệu người tham gia vào các môn thể thao trên băng và tuyết”. Từ năm 2015 giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông đến nay, việc tham gia các môn thể thao trên băng và tuyết đang trở thành lối sống thời thượng của người dân Trung Quốc. Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh đã phát huy vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy phát triển các môn và ngành thể thao trên băng và tuyết? Chiều 17/2, Trung tâm Báo chí Bắc Kinh 2022 đã tổ chức buổi họp báo.

   Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc, từ khi giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh đến tháng 10/2021, số người tham gia vào các môn thể thao trên băng và tuyết trong cả nước Trung Quốc đạt 346 triệu, tỷ lệ tham gia vượt quá 24%, cam kết “thu hút 300 triệu người tham gia vào các môn thể thao trên băng và tuyết” đã thực hiện, đây là thành quả di sản lớn nhất của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh.

Trung Quốc thực hiện cam kết thu hút 300 triệu người tham gia các môn thể thao mùa Đông_fororder_shix20220220 

 Vụ Phó Vụ Thể thao quần chúng Tổng Cục Thể dục thể thao Nhà nước Trung Quốc Khâu Nhữ cho biết, tính đến đầu năm 2021, Trung Quốc đã có 654 sân trượt băng tiêu chuẩn, mức tăng lên tới 317% so với năm 2015, có 803 sân trượt tuyết trong nhà và ngoài trời các loại, mức tăng đạt 41% so với năm 2015.

Trung Quốc thực hiện cam kết thu hút 300 triệu người tham gia các môn thể thao mùa Đông_fororder_shix20220220b

   Mức độ yêu thích các môn thể thao trên băng và tuyết của người dân Trung Quốc ngày một nâng cao, có 92,64% người dân tự phát tham gia vào các môn thể thao trên băng và tuyết. Du lịch băng tuyết Trung Quốc có xu thế phát triển mạnh mẽ, số liệu cho thấy, số người du lịch giải trí băng tuyết trong mùa tuyết rơi năm 2020-2021 đạt 230 triệu lượt du khách, doanh thu du lịch giải trí băng tuyết vượt quá 390 tỷ Nhân dân tệ, dự kiến số người du lịch giải trí băng tuyết trong mùa tuyết rơi năm 2021-2022 Trung Quốc sẽ lên tới 305 triệu lượt du khách.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập