Duy Hoa

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Các bên nên nỗ lực vì hòa bình, chứ không phải một mực gây hoang mang, thổi phồng chiến tranh

19-02-2022 23:37:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Các bên nên nỗ lực vì hòa bình, chứ không phải một mực gây hoang mang, thổi phồng chiến tranh_fororder_王毅20220219

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 19/2, tại Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận về Trung Quốc của Hội nghị An ninh Mu-ních lần thứ 58 theo hình thức trực tuyến. Bộ trưởng Vương Nghị đã trả lời vấn đề về thái độ và lập trường của Trung Quốc đối với việc NATO mở rộng về phía đông, an ninh của châu Âu và tình hình U-crai-na.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, nếu NATO một mực mở rộng về phía đông, liệu có lợi cho bảo vệ hòa bình và ổn định của châu Âu hay không? Liệu có lợi cho thực hiện hòa bình lâu dài ở châu Âu hay không? Đây là một vấn đề đáng để các bạn châu Âu suy ngẫm nghiêm túc.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các nước đều nên được tôn trọng và bảo vệ, U-crai-na cũng không ngoại lệ.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc cho rằng, về vấn đề U-crai-na, hiện giờ nên sớm trở lại Thỏa thuận Min-xcơ II. Điều mà các bên nên làm hiện nay là thiết thực gánh vác trách nhiệm, nỗ lực vì hòa bình, chứ không phải một mực leo thang căng thẳng, gây hoang mang, thậm chí thổi phồng chiến tranh.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, về an ninh của châu Âu, các bên đều có thể đề ra mối quan ngại của mình, trong đó, mối quan ngại hợp lý về an ninh của Nga nên được tôn trọng và coi trọng. Trung Quốc mong các bên thông qua đối thoại và hiệp thương, tìm được giải pháp thực sự có lợi cho bảo vệ an ninh của châu Âu.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập