Vũ Minh

“Lối sống xanh” đang trở thành thói quen của người dân Trung Quốc

19-02-2022 16:20:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Lối sống xanh” đang trở thành thói quen của người dân Trung Quốc_fororder_1128393390_16452282988671n

Theo tin Đài chúng tôi: 100kg “năng lượng các-bon” có thể đổi thẻ giao thông công cộng Bắc Kinh trị giá 5 Nhân dân tệ. “Năng lượng các-bon” được tích trữ có thể “đổi thành tiền mặt”, đây là biện pháp khuyến khích người dân đi lại bằng giao thông công cộng của Chính quyền thành phố Bắc Kinh.

Tháng 11/2019, thành phố Bắc Kinh đưa nền tảng MaaS đầu tiên trong nước vào hoạt động, cung cấp dịch vụ đi lại cho người dân Bắc Kinh.

“Lối sống xanh” đang trở thành thói quen của người dân Trung Quốc_fororder_1

Ngoài “đi lại bằng giao thông công cộng”, “lối sống xanh” đã trở thành thời thượng ở thành phố Bắc Kinh tổ chức cả Thế vận hội mùa Hè lẫn mùa Đông. Một địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa Đông khác là thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, cũng tràn ngập hơi thở “xanh”, các cơ sở “xanh” được xây dựng tại khắp nơi. “Điện xanh” thắp sáng sân vận động phục vụ Thế vận hội mùa Đông, biến địa điểm thi đấu “khối nước” thành “khối băng” với phương thức các-bon thấp, xe chạy bằng pin nhiên liệu Hydro được sử dụng trong Thế vận hội mùa Đông. Biện pháp xanh và các-bon thấp của thành phố Bắc Kinh và Trương Gia Khẩu khiến chúng ta chứng kiến một kỳ Thế vận hội mùa Đông “xanh”, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập