Mẫn Linh

Truyền thông Nhật Bản: Số luận văn về khử các-bon của Trung Quốc từ năm 2011 đến năm 2020 chiếm 1/4 tổng số luận văn trên thế giới

16-02-2022 11:15:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Truyền thông Nhật Bản: Số luận văn về khử các-bon của Trung Quốc từ năm 2011 đến năm 2020 chiếm 1/4 tổng số luận văn trên thế giới_fororder_5

Theo Tân Hoa xã: Tờ “Nihon Keizai Shimbun” Nhật Bản mới đây đưa tin, năng lực nghiên cứu của Trung Quốc trên lĩnh vực năng lượng sạch được nâng cao rõ rệt. Từ năm 2011 đến năm 2020, số luận văn nghiên cứu năng lượng liên quan việc khử các-bon của Trung Quốc chiếm 1/4 tổng số luận văn trên thế giới.

Tờ “Nihon Keizai Shimbun” Nhật Bản ngày 11/2 đưa tin, Công ty Elsevier, nhà xuất bản học thuật hàng đầu Hà Lan đã phân tích 1 triệu 600 nghìn bài luận văn nghiên cứu về năng lượng và khoảng 800 nghìn quyền sáng chế phát minh liên quan việc khử các-bon trên thế giới từ năm 2001 đến năm 2020, cho thấy luận văn của Trung Quốc chiếm 26,8% với 340 nghìn bài, Mỹ chiếm 15,7% với 200 nghìn bài, Nhật Bản chiếm 4,5% với 57 nghìn bài. Nghiên cứu của Trung Quốc trên các lĩnh vực pin Lithium, chất quang xúc tác, điện gió...hết sức sôi động.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập