La Thành

#Bìnhluận “Nước Mỹ trên hết”không nên trở thành chủ nghĩa bá quyền trong lĩnh vực thể thao

15-02-2022 17:12:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận “Nước Mỹ trên hết”không nên trở thành chủ nghĩa bá quyền trong lĩnh vực thể thao_fororder_ail20220216

Tay vợt nữ Naomi Osaka lựa chọn Nhật Bản, vận động viên trượt tuyết tự do Cốc Ái Lăng lựa chọn Trung Quốc, phá vỡ tình trạng một chiều nhân tài các nước ùa vào Mỹ, cục diện “Nước Mỹ trên hết” bắt đầu tan rã. Hiển nhiên, cho dù là các chính khách, hay giới truyền thông Mỹ đều cảm thấy cực kỳ mất cân bằng, bởi trong nhận thức của họ chỉ có Mỹ mới thu hút nhân tài của nước khác, không thể chấp nhận các nước khác thu hút nhân tài từ Mỹ. Họ kiên trì nguyên tắc “Nước Mỹ trên hết”, người Mỹ không thể di cư làm việc cho nước khác.

#Bìnhluận “Nước Mỹ trên hết”không nên trở thành chủ nghĩa bá quyền trong lĩnh vực thể thao_fororder_ail20220216a

Mỹ luôn là nước lớn đón nhận người nhập cư trên thế giới, những người nhập cư và con cháu của họ từ các nước trên thế giới đã đóng vai trò quan trọng trong các thời kỳ phát triển của Mỹ, họ phân bố trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở Mỹ, trong đó có thể thao. Vận động viên người Mỹ gốc Hoa Nathan Chen đã giành huy chương vàng nội dung trượt băng nghệ thuật đơn nam tại Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh lần này, Nathan Chen còn cùng đồng đội người Mỹ gốc Hoa Vincent Zhou giúp đoàn thể thao Mỹ đoạt huy chương bạc đồng đội nội dung trượt băng nghệ thuật. Khán giả Trung Quốc đánh giá cao màn thể hiện xuất sắc của họ. Những năm qua, các vận động viên nổi tiếng do Trung Quốc đào tạo như Lăng Bình, Trần Văn Ba, Kiều Lương, Lý Viêm v.v. đều tham gia Thế vận hội mùa Hè hay Thế vận hội mùa Đông với tư cách là huấn luyện viên của đội tuyển Mỹ và đã giành những thành tích xuất sắc, vừa nhận được tôn trọng và ca ngợi của công chúng Mỹ vừa được tuyệt đại đa số người dân Trung Quốc cho rằng, đây là kết quả bình thường trong hoạt động giao lưu thể thao quốc tế, có lợi cho việc giao lưu học hỏi giữa các nền văn minh khác nhau, không ai nói họ “quên cội nguồn”.

#Bìnhluận “Nước Mỹ trên hết”không nên trở thành chủ nghĩa bá quyền trong lĩnh vực thể thao_fororder_ail20220216b

Sự luân chuyển tự do của các vận động viên hàng đầu là tiến bộ của thời đại, cũng là việc tốt cho thể thao. Những năm 80-90 của thế kỷ 20, hầu hết các ngôi sao quần vợt hàng đầu của Mỹ đều là người nước ngoài: Agassi là người gốc Iran, Sampras mang dòng máu Hy Lạp, Navratilova và Seles lần lượt đến từ Cộng hòa Séc và Slovakia thuộc Nam Tư thời kỳ đó. Tương tự, các huấn luyện viên, vận động viên Trung Quốc có ưu thế trong các môn như bóng bàn, bóng chuyền, thể dục dụng cụ, nhảy cầu v.v. đóng góp cho nước khác, đã nâng cao trình độ thi đấu và sức hấp dẫn của các môn thể thao này, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh của thể thao thế giới.

Trong thời đại Làng toàn cầu, các vận động viên nổi tiếng quyết định thi đấu cho nước nào dựa trên các yếu tố tổng hợp như triển vọng phát triển của bản thân, ngôn ngữ văn hóa, nguyện vọng gia đình, lợi ích thương mại v.v., Đây là quyền cơ bản của họ, cần được thế giới tôn trọng, trong đó có Mỹ. Mỹ nên suy nghĩ lại chuyện đã qua, thực ra, “Nước Mỹ trên hết” không nên trở thành sự lựa chọn duy nhất của chủ nghĩa bá quyền.

#Bìnhluận “Nước Mỹ trên hết”không nên trở thành chủ nghĩa bá quyền trong lĩnh vực thể thao_fororder_ya20220216

Cốc Ái Lăng còn rất trẻ, cho dù sau này cô phát triển như thế nào, cho dù cô lựa chọn Mỹ hay tiếp tục thi đấu cho Trung Quốc, đều nên nhận được sự tôn trọng và lời chúc của chúng ta. Cốc Ái Lăng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, thông qua thể thao, mong mọi người xích lại gần nhau hơn thay vì gây chia rẽ lớn hơn, đây cũng là hiện thân của tinh thần Ô-lim-pích. Cốc Ái Lăng giỏi tiếng Trung lẫn tiếng Anh, trình độ thi đấu cao, tính cách sôi nổi, hoàn toàn có thể trở thành “cầu nối giao lưu giữa Trung - Mỹ” giống như Diêu Minh. Điều này tốt cho thể thao toàn cầu và hai nước Trung - Mỹ.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập