Thanh Đóa

Bộ Ngoại giao TQ: Tài sản ở nước ngoài của Áp-ga-ni-xtan nên trả lại cho Áp-ga-ni-xtan

15-02-2022 12:00:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh hành pháp về phân phối một cách tủy tiện tài sản ở nước ngoài bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/2 cho biết, tài sản ở nước ngoài của Áp-ga-ni-xtan thuộc nhân dân nước này, nên trả lại cho Áp-ga-ni-xtan, dùng để mang lại phúc lợi cho nhân dân.

Bộ Ngoại giao TQ: Tài sản ở nước ngoài của Áp-ga-ni-xtan nên trả lại cho Áp-ga-ni-xtan_fororder_1644897581(1)

Ông Uông Văn Bân nêu rõ, Mỹ một lần nữa để lộ bộ mặt thật cường quyền và bá quyền dưới mặt nạ “trật tự quốc tế dựa trên quy tắc”.

Ông Uông Văn Bân cho biết, Mỹ là nước khởi xướng gây ra cuộc khủng hoảng ở Áp-ga-ni-xtan. Trung Quốc kêu gọi Mỹ tự suy xét lại bản thân, thiết thực gánh vác trách nhiệm quốc tế, sớm dỡ bỏ đóng băng tài sản của Áp-ga-ni-xtan tại Mỹ và đơn phương thi hành trừng phạt, đền bù thiệt hại gây ra cho nhân dân Áp-ga-ni-xtan bằng hành động thực tế, đừng làm bất cứ điều gì khiến người dân Áp-ga-ni-xtan tổn hại nặng nề hơn.

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập