Mẫn Linh

Cái gọi là “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” một lần nữa chứng minh các chính khách Mỹ chỉ sợ thiên hạ không loạn

15-02-2022 12:39:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cái gọi là “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” một lần nữa chứng minh các chính khách Mỹ chỉ sợ thiên hạ không loạn_fororder_2

Mới đây, Chính phủ Mỹ ra cái gọi là báo cáo về “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”. Bản báo cáo này mang phong cách nhất quán của Mỹ trong những năm qua, tức mưu toan tạo dựng hệ thống liên kết khép kín để chặn đứng và kiềm chế Trung Quốc thông qua rêu rao “mối đe dọa từ Trung Quốc”, lôi kéo đồng minh nhằm bảo vệ bá quyền, vực dậy tầm ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung. Có thể thấy, cái gọi là “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” này tràn đầy tư duy chiến tranh lạnh và chính trị nhóm, không có chút gì sáng tạo, manh tâm làm bậy, một lần nữa nói lên một số chính khách Mỹ chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Điều đáng chú ý là, trong lúc công bố bản báo cáo này, Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken đang tiến hành một loạt hoạt động ngoại giao tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, phối hợp chặt chẽ với báo cáo. Nhiều nhân sĩ phân tích cho rằng, Mỹ xúi bẩy vấn đề U-crai-na, vừa cử binh sĩ lại vận chuyển vũ khí, nhưng đúng như báo cáo đã viết, điều mà Mỹ thực sự quan tâm là khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đối với các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương mà nói, tuyệt đại đa số kiên trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ. Xin đơn cử Hội nghị Ngoại trưởng “Cơ chế Bộ tứ” mà ông Blin-ken tham dự tại Ô-xtrây-li-a lần này, cựu quan chức ngoại giao Ấn Độ nêu rõ, Hội nghị Ngoại trưởng “Cơ chế Bộ tứ” là “xiếc ảo thuật” do Mỹ dày công sắp đặt trong thời gian diễn ra Thế vận hội Ô-lim-pích Mùa Đông Bắc Kinh, nếu Ấn Độ theo đuôi Mỹ thì sẽ là “quyết định tồi tệ nhất”.

Từ viện trợ vắc-xin đến phục hồi kinh tế, Trung Quốc bằng hành động thực tế chứng minh mình luôn là cơ hội và đối tác của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trước mắt, cùng với việc chính thức thực thi Hiệp định Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực – RCEP, khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã chào đón cơ hội phát triển lớn hơn, hầu như không có nước nào sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình mà bị Mỹ cột vào cỗ xe chống Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập