Nam Dương

900 hồi chuông liệu có đánh thức được chính khách Mỹ hay không?

14-02-2022 09:01:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

900 hồi chuông chói tai liệu có đánh thức được các chính khách Mỹ đang giả vờ ngủ say hay không?_fororder_D-000422

Số người tử vong vì dịch Covid-19 của Mỹ vừa vượt 900 nghìn, Nhà thờ Quốc gia Oa-sinh-tơn đã gõ 900 tiếng chuông để tưởng niệm 900 nghìn người tử vong vì dịch Covid-19 ở nước này. Những sinh mạng đã lần lượt ra đi, khiến mọi người chấn động. Tuy nhiên, trái ngược với điều này là các biện pháp phòng chống dịch bệnh tiêu cực của các chính khách Mỹ, điều này khiến Mỹ trở thành nước có số người mắc và tử vong vì dịch COVID-19 cao nhất toàn cầu kể từ khi đại dịch bùng phát.

900 hồi chuông chói tai liệu có đánh thức được các chính khách Mỹ đang giả vờ ngủ say hay không?_fororder_D-000423

Trong giai đoạn đầu của đại dịch, việc phòng chống dịch bệnh đã trở thành công cụ đấu đá chính trị và con bài mặc cả giữa các chính khách Mỹ. Nhằm tái đắc cử Tổng thống, Tổng thống Mỹ khi đó nhiều lần phớt lờ cảnh báo liên quan đại dịch, cố tình hạ thấp nguy cơ của dịch bệnh; Đảng Dân chủ – đảng đối lập khi đó cũng tập trung nhiều sức lực cho việc “khẩu chiến”. Cuộc đấu đá mọi lúc mọi nơi giữa các đảng phái đã làm lệch hướng tiến trình phòng chống dịch bệnh của Mỹ, bỏ lỡ nhiều cơ hội phòng chống dịch bệnh, nhiều người Mỹ vốn “không nên chết” cuối cùng đã mất đi tính mạng.  

Sau khi dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, Chính phủ Mỹ lại buông trôi bỏ mặc, một số chính khách còn nhiều lần phát biểu những lời nói và việc làm “phản khoa học” về dịch bệnh, thậm chí còn tung tin giả, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người dân Mỹ. Cho đến nay, Mỹ vẫn không ngừng tranh cãi về các biện pháp phòng chống dịch bệnh cơ bản nhất như có đeo khẩu trang hay không, có tiêm vắc-xin hay không, v.v, Xét cho cùng là các chính khách Mỹ lâu nay luôn có những hành động xấu là “nói dối, lừa dối và ăn cắp, khiến người dân mất đi sự tín nhiệm đối với Chính phủ.

900 hồi chuông chói tai liệu có đánh thức được các chính khách Mỹ đang giả vờ ngủ say hay không?_fororder_D-000424.JPG

So với việc “nằm yên” trước đại dịch, điều càng khiến mọi người ớn lạnh là thái độ thờ ơ của các chính khách Mỹ đối với tính mạng của người dân. Họ ngang nhiên bày tỏ quan điểm  “bỏ rơi người cao tuổi”, yêu cầu người cao tuổi “hy sinh và từ bỏ điều trị để bảo đảm sự phát triển của nền kinh tế”.  Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, tuổi thọ của đa số người tử vong vì dịch Covid-19 trên 65 tuổi. Trong mắt của một số chính khách Mỹ, người cao tuổi chỉ là gánh nặng cho xã hội, từ bỏ người cao tuổi có thể khiến cơ cấu dân số của Mỹ “hợp lý” hơn, chỉ có lợi mà không có hại. 

Dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát khiến Mỹ chịu áp lực rất lớn khi tỷ lệ tử vong cao, tỷ lệ thất nghiệp cao và kinh tế tụt dốc. Cho dù đứng trước  tình hình đó, các chính khách Mỹ vẫn không cống hiến sức lực vào việc phòng chống dịch bệnh, mà lừa dối người dân và tìm “vật tế thần” bằng cách bịa đặt, đổ lỗi và bôi nhọ nước khác. Nhưng bôi nhọ nước khác không thể rửa sạch cho bản thân mình, đổ lỗi và thoái thác trách nhiệm càng lỡ mất thời cơ cứu  tính mạng người dân. Mỹ là nước có công nghệ y tế phát triển và chín muồi nhất thế giới, cuối cùng lại trở thành “nước đệ nhất thế giới thất bại về phòng chống dịch bệnh.  

900 hồi chuông chói tai liệu có đánh thức được các chính khách Mỹ đang giả vờ ngủ say hay không?_fororder_D-000425

Đại dịch đã kéo dài hơn hai năm, người dân Mỹ đã bị thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ, tính đến ngày 8/2, Mỹ đã có hơn 76,85 triệu người ghi nhận mắc Covid-19, hơn 905 nghìn người tử vong. Một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho rằng, nếu Mỹ áp dụng hành động tích cực ngay từ giai đoạn đầu bùng phát đại dịch, hơn 60% số ca tử vong có thể tránh khỏi. Có thể loài người sẽ phải chung sống lâu dài với dịch Covid-19, nhưng không có nghĩa là để dịch bệnh này tùy ý lây lan, các biện pháp phòng chống dịch bệnh tích cực chưa bao giờ lỗi thời. Nhưng điều đáng tiếc là, các chính khách Mỹ đến nay vẫn đang giả vờ ngủ say, hay là họ căn bản không để ý? 900 hồi chuông chói tai có thể đánh thức các chính khách Mỹ phòng chống dịch bệnh tiêu cực hay không?

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập