Mẫn Linh

Tổng thống Mỹ và Nga điện đàm – Nga cho rằng Mỹ phớt lờ mối quan ngại chủ yếu của Nga

13-02-2022 13:58:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng thống Mỹ và Nga điện đàm – Nga cho rằng Mỹ phớt lờ mối quan ngại chủ yếu của Nga_fororder_85027c87c510849bd920bf162663d019

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/2 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Bai-đơn và Tổng thống Nga Pu-tin có cuộc điện đàm về tình hình U-crai-na. Điện Crem-li ra tuyên bố cho biết cảnh cáo của Mỹ về “Nga sắp xâm lược U-crai-na” đã đến mức “hoang đường”, phản ứng của Mỹ trước đề nghị bảo đảm an ninh của Nga đã phớt lờ mối quan ngại chủ yếu của Nga.

Tổng thống Mỹ Bai-đơn trong cuộc điện đàm cho biết, mặc dù Mỹ và Nga hiện là đối thủ cạnh tranh, nhưng hai bên cần phải dốc hết sức bảo đảm an ninh của thế giới, tránh làm tình hình U-crai-na xấu đến cùng. Ông Bai-đơn đã trình bày rất nhiều mối quan ngại của Mỹ trước dự thảo Thảo thuận bảo đảm an ninh do Nga đưa ra.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Pu-tin đã đáp lại Tổng thống Bai-đơn, cho biết Nga sẽ phân tích và đánh giá nghiêm túc sự trả lời của Mỹ và NATO về dự thảo Thuận thuận bảo đảm an ninh cũng như các mối quan ngại của ông Bai-đơn. Ông Pu-tin đồng thời nêu rõ, trả lời của Mỹ và NATO đã phớt lờ nhân tố then chốt trong sáng kiến của Nga. Về tình hình U-crai-na, ông Pu-tin nhấn mạnh, xu thế quân sự hóa U-crai-na và hành động cung cấp vũ khí hiện đại cho U-crai-na là cực kỳ nguy hiểm.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập