Mẫn Linh

Lạm phát Mỹ lập mức cao nhất trong 40 năm qua – tỷ lệ ủng hộ ông Bai-đơn giảm xuống còn 40%

12-02-2022 15:08:02(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Lạm phát Mỹ lập mức cao nhất trong 40 năm qua – tỷ lệ ủng hộ ông Bai-đơn giảm xuống còn 40%_fororder_38dbb6fd5266d01692a21cd63bc70b0e37fa358f

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/2, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng – CPI Mỹ trong tháng 1 năm nay tăng 7,5% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong bốn thập kỷ qua.

Tỷ lệ lạm phát tăng liên tục, đại dịch COVID-19 hoành hành, khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Bai-đơn giảm liên tục. Kết quả thăm dò ý dân cho thấy, tỷ lệ người dân Mỹ hài lòng với Chính quyền Bai-đơn chỉ đạt ngoài 40%, gần 60% người dân không hài lòng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm nay tăng đột biến 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức tăng cao kỷ lục kể từ tháng 2/1982. Hãng tin AP Mỹ đưa tin, tháng 1, tiền cho thuê nhà trọ tăng 0,5%, là mức tăng cao nhất trong 20 năm qua, giá điện tăng 4,2% so với tháng trước, là mức tăng kỷ lục trong 15 năm qua, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái; giá sản phẩm trứng gia cầm, ngũ cốc và sữa tăng, lôi kéo giá thực phẩm tăng 0,9%. Có dấu hiệu cho thấy, lạm phát Mỹ sẽ tăng chậm lại trong thời gian ngắn.

Theo cách nói của Hãng tin AP, lạm phát là rủi ro lớn nhất đặt ra cho nền kinh tế Mỹ hiện nay, và gây đe dọa nghiêm trọng tới ông Bai-đơn và người Dân chủ sẽ chào đón cuộc bầu cử Quốc hội, tức cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Kênh truyền hình CNN Mỹ ngày 10/2 công bố kết quả thăm dò ý dân, cho thấy 58% người dân được hỏi không hài lòng với sự biểu hiện của Chính quyền Bai-đơn.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập