Mẫn Linh

Giảm phát thải các-bon trên chừng mực lớn nhất – truyền thông nước ngoài đánh giá cao Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh “xanh”

12-02-2022 15:21:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Giảm phát thải các-bon trên chừng mực lớn nhất – truyền thông nước ngoài đánh giá cao Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh “xanh”_fororder_rBABCmH49IqASaFAAAAAAAAAAAA321.650x422 (1)

Theo tin Đài chúng tôi: “Tổ chức Thế vận hội xanh” là quan điểm quan trọng của Trung Quốc khi tổ chức Thế vận hội Mùa Đông ở Bắc Kinh. Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh thực hiện quan điểm trung hòa các-bon bằng nhiều biện pháp gồm địa điểm thi đấu, năng lượng và giao thông-vận tải các-bon thấp, giảm tối đa lượng phát thải các-bon, nhận được sự đánh giá cao của truyền thông nhiều nước.

Hãng tin Roi-tơ Anh mới đây đăng bài nhan đề “Trung Quốc thể hiện công nghệ các-bon thấp trong tổ chức Thế vận hội Mùa Đông xanh”, cho biết từ sân băng làm lạnh bằng các-bon đi-ô-xít đến nhà thi đấu 100% sử dụng nguồn năng lượng tái sinh, Trung Quốc đang nỗ lực tổ chức một kỳ Thế vận hội Mùa Đông xanh. Bài viết còn cho biết, tất cả 25 địa điểm thi đấu của Thế vận hội Mùa Đông đều sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, những vật liệu này có thể tiết kiệm 20% nước so với công nghệ truyền thống. Bài viết nhấn mạnh, tất cả các sân nhà thi đấu của Thế vận hội Mùa Đông lần này đều đã thực hiện che phủ lưới điện sách, hơn 800 chiếc ô tô chạy bằng năng lượng hydro phục vụ các trận thi đấu.

Tờ “Diario AS” Tây Ban Nha mới đây đưa tin, Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng mô hình tái sử dụng để giám giá thành, cải tạo nhiều địa điểm thi đấu của Thế vận hội Mùa Hè năm 2008, trao sức sống mới cho chúng. Thông tin còn đặt tên cho mô hình này là “thu hồi kiểu Trung Quốc”.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập