Hải Vân

“Cạnh tranh”? Đây lại là một chiếc áo mà Mỹ khoác cho bá quyền

11-02-2022 14:40:29(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

“Cạnh tranh”? Đây lại là một chiếc áo mà Mỹ khoác cho bá quyền_fororder_quocte1

Đài chúng tôi ngày 10/2 ra bình luận nhan đề: “Cạnh tranh”? Đây lại là một chiếc áo mà Mỹ khoác cho bá quyền.

Hạ viện Mỹ mới đây thông qua cái gọi là “Dự luật cạnh tranh Mỹ năm 2022”, rêu rao cần phải đảm bảo Mỹ dẫn đầu các nước về thực lực chế tạo, sáng tạo và kinh tế. Tuy nhiên, lượng lớn nội dung liên quan đến Trung Quốc trong dự luật khiến mọi người lo ngại, chẳng hạn như bôi nhọ con đường phát triển và chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc, mượn cớ vấn đề liên quan đến Đài Loan, Tân Cương, Hồng Công, Tây Tạng v.v. can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, rõ ràng là lấy danh nghĩa cạnh tranh trên thực tế là kiềm chế Trung Quốc, thể hiện rõ sắc thái chiến tranh Lạnh và tư duy trò chơi có tổng bằng không, không bằng nói đó là một“Dự luật bá quyền”.

“Cạnh tranh”? Đây lại là một chiếc áo mà Mỹ khoác cho bá quyền_fororder_quocte2

Cạnh tranh giữa các nước là chuyện bình thường, nhưng nên là một sự cạnh tranh lành mạnh, chứ không phải là cạnh tranh ác ý tấn công lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Mục tiêu phát triển của Trung Quốc từ trước đến nay không phải là thay thế Mỹ, mà là để nhân dân Trung Quốc có cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Trung Quốc tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tước đoạt quyền lợi phát triển chính đáng của mình.

Nói cho cùng, đối thủ thực sự của Mỹ là chính mình. Một số chính trị gia Mỹ trái với quy luật phát triển công nghệ và kinh tế, mượn danh nghĩa cạnh tranh chĩa mũi giáo vào Trung Quốc, sẽ phá hoại nghiêm trọng tới hợp tác Trung - Mỹ trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ v.v, cuối cùng phương hại lợi ích của chính nước Mỹ, có thể nói là lợi bất cập hại.

Khuyến cáo một số người Mỹ thoát khỏi tư duy “tìm kiếm kẻ địch giả tưởng”, nhìn nhận khách quan và lý tính sự phát triển của Trung Quốc, lập tức chấm dứt thúc đẩy dự luật này.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập