Hải Vân

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi việc Mỹ phủ nhận “chuỗi vệ tinh” đe dọa an toàn của trạm vũ trụ Trung Quốc: Đây không phải là thái độ có trách nhiệm của một nước lớn về hàng không vũ trụ

11-02-2022 14:38:40(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi việc Mỹ phủ nhận “chuỗi vệ tinh” đe dọa an toàn của trạm vũ trụ Trung Quốc: Đây không phải là thái độ có trách nhiệm của một nước lớn về hàng không vũ trụ_fororder_kien3

Theo tin Đài chúng tôi: Về việc Mỹ phủ nhận “chuỗi vệ tinh” hai lần đe dọa an toàn của trạm vũ trụ Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 10/2 nêu rõ, thoái thác trách nhiệm, di chuyển sự chú ý, đây không phải là thái độ có trách nhiệm của một nước lớn về hàng không vũ trụ.

Người phát ngôn Triệu Lập Kiên nêu rõ, Trung Quốc thông báo với Liên Hợp Quốc tình hình liên quan về “chuỗi vệ tinh” gây đe dọa tới an toàn của trạm vũ trụ Trung Quốc, đe dọa an toàn của phi hành gia trên trạm vũ trụ, là thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong quy định thứ 5 của “Hiệp ước ngoài trái đất”. Trong sự kiện tránh va chạm liên quan, “chuỗi vệ tinh” của Mỹ đều ở vào trạng thái cơ động quỹ đạo liên tục, sách lược và ý đồ của cơ động không rõ. Các phi hành gia Trung Quốc trên trạm vũ trụ đứng trước mối đe dọa an toàn hiện thực và cấp bách, Trung Quốc buộc phải áp dụng biện pháp kiểm soát tránh va chạm mang tính dự phòng.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập