Tờ “A-sa-hi Xi-bun” Nhật Bản ngày 6/2 đưa tin, trong quá trình trở thành một nước lớn của Trung Quốc, giới trẻ 9X và 10X trở thành lực lượng chủ chốt tiêu dùng đã không ngừng gia tăng tình nhận xét chung đối với quốc gia và dân tộc, dưới sự dẫn dắt của họ, ngày càng nhiều người bắt đầu ủng hộ thương hiệu Trung Quốc và văn hóa truyền thống. Không chỉ trang phục đời nhà Hán đã trở nên được yêu chuộng, mà còn có thương hiệu Huawei, Xiaomi của điện thoại thông minh, thương hiệu ANTA của đồ dùng thể thao.
Bài viết nêu rõ, Chính phủ Trung Quốc nêu rõ tiến hành “Chương trình sáng tạo thương hiệu Trung Quốc”, nâng cao tầm ảnh hưởng và sức cạnh tranh của thương hiệu Trung Quốc. Cụ thể là xây dựng hàng loạt thương hiệu cấp cao trong các lĩnh vực hàng tiêu dùng như đồ trang sức, quần áo, hàng dệt may, v.v.