Hải Vân

Ác-hen-ti-na gia nhập! Vì sao “Nhóm bạn bè” của sản phẩm công cộng toàn cầu này có thể ngày càng lớn?

10-02-2022 14:09:19(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ác-hen-ti-na gia nhập! Vì sao “Nhóm bạn bè” của sản phẩm công cộng toàn cầu này có thể ngày càng lớn?_fororder_ac-hen

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Ác-hen-ti-na Alberto Fernandez, Ác-hen-ti-na và Trung Quốc ký bản ghi nhớ cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, chính thức trở thành một thành viên trong đại gia đình “Một vành đai, một con đường”.

Không chỉ Ác-hen-ti-na, các nước châu Mỹ La-tinh luôn bày tỏ hoan ngênh đối với sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Tính đến nay, 20 nước Mỹ La-tinh trong đó có Ác-hen-ti-na, Chi Lê, Pê-ru, v.v.,  đã ký bản ghi nhớ cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”. Ông Jorge Heine, giáo sư Học viện Nghiên cứu toàn cầu Pardee của Đại học Bô-xtơn Mỹ nêu rõ, nguyên nhân sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc được hoan nghênh nồng nhiệt là vì nó ăn khớp với nhu cầu phát triển của khu vực châu Mỹ La-tinh, thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng và kết nối góp phần nâng cao sức cạnh tranh của khu vực này.

Hơn 8 năm qua, Trung Quốc và gần 150 nước và 32 tổ chức quốc tế ký hơn 200 văn bản hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, xây dựng hơn 90 cơ chế hợp tác song phương. Vì sao “nhóm bạn bè” của sáng kiến này ngày càng lớn? Bởi vì nó thuận theo nhu cầu phát triển chung của các nước trên thế giới trong đó có các nước châu Mỹ La-tinh, thuận theo nguyện vọng mạnh mẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân các nước, đã trở thành sản phẩm công cộng được hoan nghênh nhất trên toàn cầu.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập