Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Pu-tin tổ chức hội đàm trước khi mở màn Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh

04-02-2022 17:35:56(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 4/2, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Pu-tin tổ chức hội đàm.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Pu-tin tổ chức hội đàm trước khi mở màn Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh_fororder_习近平会见普京冬奥1

Đây là lần thứ 38 Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Pu-tin tiến hành hội đàm kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước Trung Quốc năm 2013, cũng là lần đầu tiên hai “bạn cũ” gặp mặt trực tiếp sau khi bùng phát dịch COVID-19, thực hiện “lời hẹn gặp nhau tại Thế vận hội mùa Đông”. Tháng 2 năm 2014, nhận lời mời của Tổng thống Pu-tin, Chủ tịch Tập Cận Bình phá vỡ thông lệ ngoại giao Trung Quốc, đặc biệt đến Nga tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Sô-chi, trở thành Nguyên thủ Trung Quốc đầu tiên tham dự Lễ khai mạc giải thi đấu quốc tế cỡ lớn diễn ra ở nước ngoài. Tổng thống Pu-tin là Nguyên thủ quốc gia đầu tiên cho biết sẽ tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh năm 2022. Chuyến thăm Bắc Kinh lần này là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Pu-tin trong năm nay, cũng là chuyến công du duy nhất tính đến nay.

Trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, tin rằng cuộc hội đàm hôm nay chắc chắn sẽ tiếp thêm càng nhiều sức sống cho quan hệ Trung – Nga.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập