La Thành

WHO: Tỷ lệ tiêm vắc-xin COVID-19 ở châu Phi phải tăng gấp 6 lần so với hiện nay mới có thể hoàn thành mục tiêu tiêm vắc-xin vào giữa năm 2022

04-02-2022 17:12:51(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/2, giờ địa phương, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở châu Phi tổ chức buổi họp báo trực tuyến tại Brazzaville, Thủ đô Cộng hòa Công-gô. Theo số liệu của WHO, lục địa châu Phi đã có 37 nước ghi nhận ca nhiễm do biến thể Omicron cũng như nhiều dòng phụ của biến thể Omicron, tỷ lệ tiêm vắc-xin COVID-19 ở đa số các nước châu Phi vẫn thấp dưới 10%, khiến phần lớn người dân châu Phi đều đối mặt nguy cơ lây nhiễm cao trong khi vi-rút COVID-19 không ngừng biến đổi.

   Ông Moeti, Giám đốc WHO khu vực châu Phi cho biết, nếu các nước châu Phi muốn hoàn thành mục tiêu tiêm vắc-xin cho 70% người dân vào giữa năm nay, tỷ lệ tiêm vắc-xin cần phải tăng gấp 6 lần so với hiện nay.

   Tính đến thời điểm này, có 21 nước châu Phi đã hoàn thành tiêm vắc-xin COVID-19 cho 10% người dân, trong khi 16 nước chưa đến 5%, còn 3 nước chưa đến 2%.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập