La Thành

#Bìnhluận “Mở cửa tổ chức Thế vận hội” khiến Trung Quốc và thế giới cùng thắng

04-02-2022 16:56:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 #Bìnhluận “Mở cửa tổ chức Thế vận hội” khiến Trung Quốc và thế giới cùng thắng_fororder_kaif20220204

 Theo tin Đài chúng tôi: Số người đăng ký vượt quá 460 nghìn chỉ trong 4 ngày sau khi khởi động việc tuyển mộ tình nguyện viên Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh từ năm 2019, đây là hình ảnh thu nhỏ Trung Quốc “mở cửa tổ chức Thế vận hội”, cũng là sức hấp hẫn của “Trung Quốc cởi mở”.

   Bên cạnh đó, Trung Quốc chủ động hợp tác với các tổ chức thể thao quốc tế về các mặt như: xây dựng sân nhà thi đấu, làm đá tạo tuyết, tổ chức giải thi đấu, huấn luyện và tham gia thi đấu v.v., thu được hàng loạt tiến triển đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu thể thao trong và ngoài nước.

   Hướng tới thế giới, hướng tới tương lai, hướng tới hiện đại hóa, thúc đẩy Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh thành động cơ phụ trợ thúc đẩy Trung Quốc mở cửa đối ngoại, đây là cam kết kiên định của Trung Quốc. Theo “Quy hoạch Phát triển Thể thao băng tuyết (giai đoạn năm 2016-2025)” của Trung Quốc, đến năm 2025, quy mô ngành công nghiệp băng tuyết Trung Quốc sẽ lên tới 1000 tỷ Nhân dân tệ. Nhiều doanh nghiệp vốn nước ngoài đang đi lên “tàu cao tốc” phát triển thể thao băng tuyết Trung Quốc nhân dịp Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh.

#Bìnhluận “Mở cửa tổ chức Thế vận hội” khiến Trung Quốc và thế giới cùng thắng_fororder_kaif20220204a

   Là lực đẩy quan trọng trong việc mở rộng mở cửa của Trung Quốc, Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh đã mang lại rất nhiều cơ hội cho sự nghiệp thể thao thế giới nói chung và phát triển ngành công nghiệp băng tuyết nói riêng. Thế vận hội không những là ngày hội thể thao, mà còn là nền tảng giao lưu giữa các nền văn minh khác nhau. Từ biểu tượng “Giấc mơ mùa đông” đến  linh vật “Băng Đôn Đôn” của Ô-lim-pích mùa Đông và “Tuyết Dung Dung” của Pa-ra-lim-pích mùa Đông, từ Trung tâm Nhảy trượt tuyết nhảy xa Quốc gia đến Nhà thi đấu Trượt băng tốc độ, các tiêu chí của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh đã trở thành cánh cửa độc đáo trưng bày văn hóa Trung Hoa, chứng kiến sự đóng góp quan trọng của Trung Quốc “mở cửa tổ chức Thế vận hội” cho tôn vinh tinh thần Ô-lim-pích, thúc đẩy hội nhập văn minh Đông - Tây.

   Hôm nay (ngày 4/2), Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh sẽ chính thức mở màn. Nhân dân cả thế giới hội tụ trên nền tảng cởi mở này không những sẽ cùng hưởng một ngày hội thể thao, mà còn sẽ chứng kiến quyết tâm và nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy giao lưu thể thao, mở cửa hợp tác, tham khảo lẫn nhau về văn minh thế giới.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập