Mẫn Linh

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố tăng quân tại châu Âu – Nga cho rằng quyết định này mang “tính phá hoại”

03-02-2022 14:39:28(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố tăng quân tại châu Âu – Nga cho rằng quyết định này mang “tính phá hoại”_fororder_3

Theo Tân Hoa xã: Ngày 2/2, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố điều thêm binh sĩ tới châu Âu để ứng phó tình hình căng thẳng tại vùng biên giới Nga – U-crai-na. Trước động thái này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gru-xcô cho biết, quyết định này của Mỹ là “biện pháp mang tính phá hoại”, sẽ làm gia tăng căng thẳng quân sự.

Phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Giôn Cơ-bi (John Kirby) cho biết, Mỹ sẽ điều khoảng 2.000 lính từ Căn cứ Lục quân Phốt Bra-gơ (Fort Bragg) ở bang Bắc Ca-rô-li-na đến Đức và Ba Lan trong vài ngày tới, đồng thời bố trí khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ hiện đang đóng tại Đức tới Rô-ma-ni-a.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập