Mẫn Linh

“Hoàn toàn có thể tin tưởng” vào tính an toàn của Thế vận hội Mùa Đông ở Bắc Kinh

02-02-2022 17:13:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Hoàn toàn có thể tin tưởng” vào tính an toàn của Thế vận hội Mùa Đông ở Bắc Kinh_fororder_7

“Thế vận hội Mùa Đông ở Bắc Kinh sẽ là một giải đấu an toàn”. Đây là đánh giá của Trưởng chuyên gia nhóm y tế Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh Brian McCloskey. Lòng tin của ông McCloskey đến từ sự tham gia và quan sát sâu của ông đối với công tác phòng, chống dịch bệnh của Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh. Trước mắt, dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên toàn cầu. Là sự kiện thể thao tổng hợp toàn cầu đầu tiên tổ chức theo đúng thời hạn kể từ khi xảy ra dịch bệnh, Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh coi công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Tuy nhiên, cá biệt cơ quan truyền thông phương Tây lại bóp méo những nỗ lực của Trung Quốc là “quá khắc khe”, “rò rỉ thông tin cá nhân”, mưu toan bôi nhọ biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Trung Quốc, phá hoại bầu không khí Thế vận hội Mùa Đông. Sự thật là gì? Các vận động viên tham dự Thế vận hội và các bên liên quan sẽ có công luận.

Chặng hạn như vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn Mỹ Maame Biney cho biết, “Tôi thấy đến Bắc Kinh sẽ rất an toàn bởi vì tôi biết ở đó có rất nhiều vận động viên và nhân viên công tác bảo vệ an toàn của mọi người”, Chủ tịch Hội đồng Điều phối Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế An-tô-ni-a Xa-ma-ran-chi đã có mặt tại Bắc Kinh thời gian qua. Khi trả lời phỏng vấn, ông đánh giá các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Thế vận hội Mùa Đông là an toàn, hiệu quả, trong không gian kín có thể là “nơi an toàn nhất thế giới”.

Đúng như các bên tham dự Ô-lim-pích Mùa Đông đã hình dung, Trung Quốc đưa ra một loạt biện pháp phòng, chống dịch bệnh chuẩn xác, hiệu quả, chặt chẽ và khoa học, đã mang lại cảm giác an toàn thực chất cho tất cả các vận động viên và nhân viên liên quan, để họ chuyên tâm hơn vào việc thi đấu.

Trong đó, Ban Tổ chức Ô-lim-pích Mùa Đông Bắc Kinh ra mắt một ứng dụng di động mang tên My2022, đã phát huy vai trò quan trọng trong việc làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh một cách chuẩn xác. Trước sự thổi phồng ác ý của một số thế lực phương Tây về cái gọi là “an toàn dữ liệu”, Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế đã công khai cho biết, qua đánh giá, hai cơ quan về an ninh mạng độc lập xác nhận ứng dụng My2022 không tồn tại hiểm họa chủ chốt. Qua đó có thể thấy, sự thổi phồng của một số thế lực phương Tây hoàn toàn không trụ vững được.

Trong thời gian tới, Bắc Kinh không những mang đến cho thế giới một kỳ Thế vận hội Mùa Đông giản dị và tiết kiệm, an toàn và đặc sắc, mà còn thể hiện trí tuệ và sức mạnh chiến thắng dịch bệnh, tiếp thêm lòng tin và hy vọng nhiều hơn cho thế giới phải đối mặt với tác động của dịch bệnh.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập