Hạ Vi

Lại phát hiện dấu tích hổ hoang dã ở dãy núi Đại Hưng An Lĩnh sau 50 năm

31-01-2022 14:56:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Lại phát hiện dấu tích hổ hoang dã ở dãy núi Đại Hưng An Lĩnh sau 50 năm_fororder_微信图片_20220131145610

  Theo Tân Hoa xã: Trung tâm nghiên cứu động vật họ mèo Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên Nhà nước Trung Quốc ngày 30/1 cho biết, qua dấu chân trên tuyết, theo dõi chuỗi dấu chân và nhận dạng ADN từ phân, Trung Quốc đã xác định dấu tích của hổ hoang dã tái xuất hiện trên dãy núi Đại Hưng An Lĩnh sau 50 năm.

  Từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, hổ Đông Bắc phân bố khá nhiều tại khu vực Đông Bắc, khu vực dãy núi Đại Hưng An Lĩnh cũng là một trong những khu vực phân bố lịch sử của chúng. Tuy nhiên, do các nguyên nhân như môi trường sinh sống bị phá hoại, số lượng hổ Đông Bắc sụt giảm.

  Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu động vật họ mèo Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên Nhà nước, Giáo sư Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc Trung Quốc Trương Minh Hải cho biết, cho dù điều này không có nghĩa là có hổ Đông Bắc sinh sống lâu dài, nhưng có thể phản ánh xu hướng phát triển tốt đẹp về môi sinh động vật hoang dã ở khu vực này tiếp tục tốt lên, chất lượng nơi sinh sống không ngừng được cải thiện, chuỗi thức ăn bị đứt đang được khôi phục, cũng như phạm vi phân bố của hổ Đông Bắc của Trung Quốc không ngừng được mở rộng.

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập