Duy Hoa

Những con số này một lần nữa chứng minh cái gọi là “tách rời” hoàn toàn là chuyện vu vơ

28-01-2022 14:50:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chỉ cần tìm hiểu sơ lược dòng chảy thương mại và đầu tư toàn cầu trong những năm qua, thì có thể phát hiện luận điệu “tách rời Trung Quốc” không trụ vững được. Số liệu kinh tế Trung Quốc năm 2021 cũng như một loạt thành quả kinh tế – thương mại song phương và đa phương vừa được công bố mới đây đã một lần nữa chứng minh điều này.

Những con số này một lần nữa chứng minh cái gọi là “tách rời” hoàn toàn là chuyện vu vơ_fororder_脱钩纯属无稽之谈1

Thế giới cần Trung Quốc. Một mặt, Trung Quốc được coi là “công xưởng của thế giới” sở hữu năng lực sản xuất chế tạo lớn mạnh, là sức mạnh then chốt ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo số liệu do Tổng Cục Hải quan Trung Quốc công bố, từ tháng 1 đến tháng 12/2021, kim ngạch thương mại Trung – Mỹ lên tới 755 tỷ 645 triệu USD, tăng 28,7% so với năm trước, lập mức cao mới.

Mặt khác, thị trường Trung Quốc phục hồi vững chắc tạo cơ hội đầu tư lớn cho doanh nghiệp toàn cầu. Mặc dù trong những năm qua Mỹ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng vẫn không thể ngăn chặn doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Trung Quốc.

Những con số này một lần nữa chứng minh cái gọi là “tách rời” hoàn toàn là chuyện vu vơ_fororder_脱钩纯属无稽之谈2

Trung Quốc cũng cần thế giới. Sự phát triển của kinh tế Trung Quốc trong vài chục năm qua gắn liền chặt chẽ với việc Trung Quốc không ngừng hội nhập kinh tế quốc tế.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập