Sảnh Hoa

Tình nguyện viên Việt Nam tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh

28-01-2022 09:42:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tình nguyện viên là nền tảng của phong trào Ô-lim-pích. Các tình nguyện viên Đại hội thể thao Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 được gọi là “thế hệ tổ chim”, các tình nguyện viên đã tạo danh thiếp vàng “Bắc Kinh mỉm cười”, đồng thời mở ra “năm đầu tiên” hoạt động tình nguyện của Trung Quốc. Từ Bắc Kinh “vô song” đến Bắc Kinh “thành phố duy nhất tổ chức cả thế vận hội mùa hè lẫn thế vận hội mùa đông”, phong trào Ô-lim-pích đã để lại dấu ấn rõ nét trong lịch sử hoạt động tình nguyện tại Trung Quốc và việc trở thành tình nguyện viên Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh đã trở thành một sự kiện đáng ghi nhớ trong cuộc đời. Trong số các tình nguyện viên này còn có một nhóm người đặc biệt mang quốc tịch nước ngoài, hoạt động tình nguyện của những tình nguyện viên này càng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Chị Nguyễn Thị Thu Phương, lưu học sinh Việt Nam tại trường Đại học Công nghệ Bắc Kinh, Trung Quốc đã trở thành một trong 14 nghìn tình nguyện viên đến từ các trường Đại học ở Bắc Kinh.

Tình nguyện viên Việt Nam tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh_fororder_1

“Bắc Kinh đón chào bạn! Ai có giấc mơ đều tuyệt vời, có dũng khí thì sẽ có điều kỳ diệu" Em đặc biệt thích bài hát ‘Bắc Kinh đón chào bạn’, bài hát chủ đề của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Sau thế vận hội năm 2008 mà em được biết đến Bắc Kinh, mơ ước đến Bắc Kinh học tập và hi vọng có cơ hội được tham gia các hoạt động có ý nghĩa tại Trung Quốc.”.

Khi nhắc tới cơ duyên của mình với Thế vận hội Bắc Kinh, Nguyễn Thị Thu Phương đã nhớ đến 14 năm trước. Tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, Nguyễn Thị Thu Phương lúc đó mới đang học lớp 7 đã thuộc lòng giai điệu hấp dẫn của bài hát chủ đề và hình ảnh các yếu tố văn hoá truyền thống Trung Quốc. Thu Phương học chuyên ngành tiếng Trung, sau khi tốt nghiệp đã đăng ký thành công vào trường Đại học Công nghệ Bắc Kinh chuyên ngành thương mại quốc tế, thực hiện “giấc mơ Trung Quốc” của mình. Điều đáng mừng là, trong khi du học tại Trung Quốc, đúng vào Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, giấc mơ ngày xưa đã thúc đẩy Thu Phương làm tình nguyện viên Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Vì vậy, trong đợt tuyển tình nguyện viên cho Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, Nguyễn Thị Thu Phương, học thạc sỹ năm thứ 3 đang trong thời gian làm tốt nghiệp, đứng trước sức ép bảo vệ luận án và xin việc làm, nhưng cô vẫn kiên quyết đăng ký tham gia công tác làm tình nguyện viên cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.

Tình nguyện viên Việt Nam tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh_fororder_2

“Để tham gia làm tình nguyện viên cho Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh nên em đã cố gắng hoàn thành luận văn tốt nghiệp trong tháng 12 năm 2021, tiêm đủ 3 mũi vaccine Covid-19, không về nước, không đi ra khỏi Bắc Kinh và chấp hành đúng quy định của Ban tổ chức và nhà trường”.

Cho dù Ban tổ chức có yêu cầu kỹ năng khá cao đối với các tình nguyện viên chuyên nghiệp như một số vị trí đòi hỏi các tình nguyện viên có kỹ năng đối với các môn thể thao băng, nhưng việc tuyển chọn tình nguyện viên vẫn tuân thủ quan điểm là cùng hưởng, cùng mở cửa tổ chức Thế vận hội, để mang đến nhiều cơ hội hơn cho những người bình thường, khiến càng nhiều người có cơ hội đích thân trải nghiệm văn hoá tình nguyện viên và tinh thần Thế vận hội. Nguyễn Thị Thu Phương cho biết, bầu không khí hợp tác, mở cửa và bao dung của Thế vận hội Bắc Kinh đã thu hút sự chú ý của cô.

Tình nguyện viên Việt Nam tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh_fororder_4

Theo sự bố trí chung của Ủy ban Ô-lim-pích mùa đông, các tình nguyện viên đến từ các trường đại học phải tập trung vào ngày 23/1, để chuẩn bị phục vụ Thế vận hội mùa đông. Trước khi khởi hành, trường Đại học Khoa học công nghệ Bắc Kinh cũng tổ chức tiễn các sinh viên tình nguyện Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh như Nguyễn Thị Thu Phương. Nguyễn Thị Thu Phương cho biết, bất ngờ trong lễ khởi hành, cô còn nhận được món “quà ấm áp” mà nhà trường phát cho mỗi tình nguyện viên Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.

Tình nguyện viên Việt Nam tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh_fororder_3

“Chúng em nhận được đồng phục tình nguyện viên và 1 vali hành lý lớn trong đó có đầy đủ quần quần áo tư trang cần thiết dùng trong quá trình phục vụ Thế vận hội. Em rất bất ngờ về vali hành lý này, có đủ mọi thứ để giữ ấm, chất lượng quần áo, giày dép rất tốt, thiết kế tỉ mỉ và rất thuận tiện cho công việc.”.

Nguyễn Thị Thu Phương cho biết, cô sẽ cùng với các tình nguyện viên khác, hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ đảm bảo phục vụ với đầy đủ nhiệt huyết và cần cù, cùng tham dự hoạt động mùa đông với niềm tin tuổi trẻ của mình. Cô nói:

“Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và giữ một hình ảnh đúng đắn, tươi trẻ, nhiệt huyết, vì đây không chỉ là cố gắng cho mình cá nhân em, mà còn là đại diện cho Việt Nam, cho Trung Quốc và cho toàn thế giới biết về Thế vận hội Mùa đông 2022.”.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập