Duy Hoa

Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai nghiên cứu khoa học vũ trụ trong 5 năm tới nhằm đạt được càng nhiều thành quả khoa học gốc

28-01-2022 16:39:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai nghiên cứu khoa học vũ trụ trong 5 năm tới nhằm đạt được càng nhiều thành quả khoa học gốc_fororder_空间研究01

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/1, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách Trắng “Hàng không vũ trụ Trung Quốc năm 2021”, cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai tìm tòi đi trước đón đầu và nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học vũ trụ, nhằm đạt được càng nhiều thành quả khoa học gốc.

Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai nghiên cứu khoa học vũ trụ trong 5 năm tới nhằm đạt được càng nhiều thành quả khoa học gốc_fororder_kongjiankexue54

Sách Trắng cho biết, Trung Quốc sẽ nghiên cứu phát triển vệ tinh tìm tòi sóng hấp dẫn của vũ trụ, vệ tinh mang tên “Dụng cụ thăm dò Einstein”, vệ tinh đài quan sát Mặt trời trên không gian tiên tiến (ASO-S), vệ tinh khám phá sự liên kết gió mặt trời – tầng điện ly từ quyển, vệ tinh thăm dò từ trường với độ chính xác cao, v.v., tiếp tục triển khai tìm tòi đi trước đón đầu và nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực như thiên văn vũ trụ, vật lý liên hành tinh, Mặt trăng và hành tinh học, khoa học Địa cầu và không gian, vật lý vũ trụ cơ bản, v.v.

Sách Trắng cho biết, trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai chương trình hàng không vũ trụ có người lái, Trạm không gian Trung Quốc sẽ khánh thành và đi vào hoạt động toàn diện.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập