Duy Hoa

Trung Quốc phát hiện vùng dầu khí có trữ lượng hàng trăm triệu tấn

26-01-2022 14:45:51(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Trung Quốc phát hiện vùng dầu khí có trữ lượng hàng trăm triệu tấn_fororder_油气田

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/1, phóng viên từ Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec) được biết, công ty này vừa mới phát hiện vùng dầu khí có trữ lượng hàng trăm triệu tấn tại Mỏ dầu khí Thuận Bắc ở khu vực lòng chảo Tarim. Theo ước tính sơ bộ, khu vực này sẽ thêm 88 triệu tấn khí ngưng tụ, 290 tỷ mét khối khí đốt thiên nhiên. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc Trung Quốc tiếp tục nâng cao năng lực cung ứng năng lượng, đảm bảo an ninh về năng lượng của quốc gia.

Được biết, Mỏ dầu khí Thuận Bắc có độ sâu trung bình hơn 7.300 mét, là một trong những mỏ dầu khí nằm ở độ sâu nhất thế giới, khai thác rất khó.

Tính đến nay, Mỏ dầu khí Thuận Bắc lũy kế đã sản xuất 3,33 triệu tấn dầu thô và 1 tỷ 497 triệu mét khối khí đốt thiên nhiên.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập