Duy Hoa

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư chúc mừng năm mới Nhâm Dần

25-01-2022 13:52:15(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư chúc mừng năm mới Nhâm Dần_fororder_习近平与阮富仲

Theo Tân Hoa xã: Ngày 25/1, trước thềm Tết Nguyên đán—ngày lễ cổ truyền của hai nước Trung – Việt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trao đổi thư chúc mừng năm mới Nhâm Dần.

Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho rằng, năm 2021 vừa qua là một năm phi thường trong tiến trình phát triển của hai Đảng và hai nước Trung – Việt. Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày thành lập, Trung Quốc mở ra chặng đường mới xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa, nhân dân Trung Quốc hiên ngang sải bước trên con đường thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đang dẫn dắt nhân dân Việt Nam quán triệt thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, hướng tới các mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII Đảng cộng sản Việt Nam đề ra.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa núi liền núi, sông liền sông, là cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược. Hiện nay, những đổi thay to lớn chưa từng có trong 100 năm qua và đại dịch COVID-19 đan xen lẫn nhau, thế giới bước vào thời kỳ bấp bệnh và có nhiều đổi thay, lợi ích chung giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng sâu rộng. Hai Đảng Trung Quốc và Việt Nam đều kiên trì lấy người dân làm trung tâm, không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác Trung – Việt, tính toán toàn diện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và phòng, chống dịch bệnh, thúc đẩy công cuộc cải cách mở cửa và sự nghiệp đổi mới của hai nước không ngừng thu được những thành tựu mới, thể hiện tính ưu việt và sức sống của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, triển vọng năm 2022, tôi nguyện cùng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duy trì trao đổi mật thiết, dẫn đường cho mối quan hệ Trung – Việt không ngừng phát triển theo hướng tốt đẹp. Mong hai bên kiên trì tinh thần “4 tốt”, đó là: láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác sâu sắc thiết thực, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng nhau ứng phó thách thức, thúc đẩy quan hệ Trung – Việt thu được thành quả mới, thúc đẩy hợp tác khu vực bước lên tầm cao mới, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao chuỗi sự kiện lớn năm ngoái có ý nghĩa lịch sử như tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản, tổ chức thành công Hội nghị Toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, thúc đẩy thực thi Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, v.v. dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong thời gian qua, tôi cùng đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình đạt được nhận thức chung quan trọng, đã phát huy vai trò dẫn dắt chiến lược quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Trung – Việt tiếp tục phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những biến chuyển sâu sắc, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi nguyện cùng đồng chí Tổng Bí thư tiếp tục quan tâm và chỉ đạo các cấp, ban ngành, địa phương quán triệt thực hiện tốt nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên, tăng cường tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực, nhất là hợp tác chống dịch và hợp tác kinh tế – thương mại và đầu tư, tăng cường giao lưu nhân dân, tiếp thêm động lực mới cho việc thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung bước lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng chúc hai nước phát triển thịnh vượng, người dân hạnh phúc, an khang.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập