La Thành

I-ran tuyên bố khôi phục quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

24-01-2022 14:35:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Tân Hoa xã dẫn lại tin ngày 23/1 của Hãng thông tấn Cộng hòa hồi giáo I-ran (IRNA) cho biết, Đại sứ I-ran tại Liên Hợp Quốc Takht Ravanchi ngày 22/1 tuyên bố, I-ran đã giành lại quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước đây bị mất do nợ phí thành viên của tổ chức này.

   Tin cho biết, khoản thanh toán khoảng 18 triệu USD phí thành viên Liên Hợp Quốc của I-ran này do Hàn Quốc thực hiện từ khoản tiền I-ran bị đóng băng tại nước này. Do Mỹ thực thi trừng phạt đối với I-ran, 2 ngân hàng Hàn Quốc tổng cộng đóng băng khoảng 7 tỷ USD của I-ran kể từ tháng 9/2019. Khoản tiền này của I-ran thuộc thu nhập trong xuất khẩu dầu mỏ sang Hàn Quốc.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập