Vũ Minh

Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc: Ít có khả năng bùng phát đợt dịch quy mô lớn do di chuyển và tụ tập đông người trong kỳ nghỉ tết Nguyên Đán

23-01-2022 15:08:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc: Ít có khả năng bùng phát đợt dịch quy mô lớn do di chuyển và tụ tập đông người trong kỳ nghỉ tết Nguyên Đán_fororder_4afbfbedab64034f0e7cb396d9f4bc380b551da9

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 22/1, tại buổi họp báo của Cơ chế phối hợp phòng chống dịch Covid-19 của Quốc vụ viện Trung Quốc, Trưởng Nhóm chuyên gia Tiểu ban lãnh đạo công tác ứng phó dịch bệnh của Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc Lương Vạn Niên cho biết, trước thềm kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, tình trạng người dân di chuyển và tụ tập đông người gia tăng, thực sự sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc: Ít có khả năng bùng phát đợt dịch quy mô lớn do di chuyển và tụ tập đông người trong kỳ nghỉ tết Nguyên Đán_fororder_8cb1cb1349540923cea506dfeb6f1400b2de4907

Nhưng, Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc phân tích cho biết, chỉ cần thực hiện nghiêm túc các chính sách và biện pháp phòng chống dịch hiện nay, và đông đảo người dân thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa cá nhân, ví dụ như tiêm vắc-xin, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay và không tụ tập nếu không cần thiết, v.v.. thì sẽ có thể tránh khỏi hiệu quả, thậm chí kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm.

Dù có xảy ra dịch bệnh, cũng có thể sớm phát hiện, nhanh chóng xác định khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao và áp dụng biện pháp xử lý. Vì vậy, nhìn chung, ít có khả năng bùng phát đợt dịch quy mô lớn do di chuyển và tụ tập đông người trong kỳ nghỉ tết Nguyên Đán. 

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập