La Thành

#Bìnhluận Giáo sư Trần Cương được giải oan – Mỹ một lần nữa bị “giáng một cái tát vào mặt” vì lạm dụng trình tự tư pháp, ráo riết thực thi bắt nạt chính trị

22-01-2022 16:04:00(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Giáo sư Trần Cương được giải oan – Mỹ một lần nữa bị “giáng một cái tát vào mặt” vì lạm dụng trình tự tư pháp, ráo riết thực thi bắt nạt chính trị_fororder_zhaox20220122

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/1, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức hủy truy tố giáo sư gốc Hoa Trần Cương thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Hãng Roi-tơ đăng bình luận viết: “Đây là trắc trở mới nhất của cái gọi là chương trình ‘Sáng kiến Trung Quốc’ (China Initiative) của Mỹ”.

   Tháng 1 năm ngoái, Nhà đương cục Mỹ truy tố và bắt giữ giáo sư Trần Cương vì ông không khai báo quan hệ hợp tác với một trường đại học của Trung Quốc khi xin tài trợ từ Chính phủ Mỹ. Hiệu trưởng MIT công khai cho biết, việc hợp tác và chi phí phát sinh giữa MIT và trường đại học đối tác ở Trung Quốc không phải việc riêng của giáo sư Trần Cương, mà là việc công của MIT. Hơn 100 giảng viên, viên chức Học viện MIT cũng ký thư ngỏ lên tiếng ủng hộ giáo sư Trần Cương. Cùng với vụ việc phát triển, cái gọi là chương trình “Sáng kiến Trung Quốc” của Mỹ đã vấp phải ngày càng nhiều phê bình.

   Những năm qua, xuất phát từ mưu toan kiềm chế, chèn ép Trung Quốc, Mỹ không ngừng gây trở ngại cho việc giao lưu nhân văn và khoa học công nghệ bình thường giữa Trung – Mỹ. Trong bối cảnh này, năm 2018, Mỹ khởi động cái gọi là chương trình “Sáng kiến Trung Quốc”, mượn cớ ngăn chặn “ăn cắp thành quả nghiên cứu khoa học”, phòng chống “gián điệp kinh tế”, yêu cầu ban ngành tư pháp của 94 khu vực Mỹ mỗi năm ít nhất phải nêu ra một hoặc hai vụ kiện nhằm vào Trung Quốc.

Giáo sư Trần Cương được giải oan – Mỹ một lần nữa bị “giáng một cái tát vào mặt” vì lạm dụng trình tự tư pháp, ráo riết thực thi bắt nạt chính trị_fororder_zhaox20220122a

   Thao tác chính trị không thể che giấu sự thật. Tin cho biết,  tính cả vụ án giáo sư Trần Cương, Mỹ đã hủy truy tố 8 vụ án liên quan chương trình “Sáng kiến Trung Quốc”. Đây chẳng khác nào là Mỹ bị “giáng một cái tát vào mặt” vì lạm dụng trình tự tư pháp, ráo riết thực thi bắt nạt chính trị, chứng minh đầy đủ rằng, cái gọi là chương trình “Sáng kiến Trung Quốc” chẳng qua chỉ là chiêu trò xấu xa của thế lực chống Trung Quốc của Mỹ dùng để kiềm chế, chèn ép Trung Quốc.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập