Mẫn Linh

“Một năm đầy thương tích ” nói lên sự thất bại của dân chủ kiểu Mỹ

21-01-2022 14:54:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Một năm đầy thương tích ” nói lên sự thất bại của dân chủ kiểu Mỹ_fororder_4

Ngày 20/1 là kỷ niệm một năm Tổng thống Mỹ Bai-đơn lên nắm quyền. Kênh Sky News, Anh đánh giá rằng: “Đối với nhà lãnh đạo Mỹ mà nói, đây là một năm đầy thương tích”. Nhận xét này rất có tính đại diện.

Trước mắt, tình hình dịch bệnh trong nước Mỹ bùng phát trở lại, tỷ lệ lạm phát tăng vọt, sự phân cực chính trị leo thang...Tổng thống Mỹ hầu như không thực hiện một lời cam kết nào đưa ra khi vận động tranh cử.

Nói cho cùng, đây là hệ quả tất yếu khi chế độ dân chủ kiểu Mỹ mất tác dụng. Xét về chính trị, thể chế tam quyền phân lập, chế ước cùng cân bằng giữa hai đảng từ lâu đã biến dị thành “chính trị phủ quyết”, khiến Mỹ lún sâu vào tình trạng đối lập và rạn nứt. Bên cạnh đó, chính trị tiền bạc ăn mòn cả quá trình bầu cử, lập pháp và hành chính của Mỹ. Xét về kinh tế, chủ nghĩa tự do mới mà giới chính trị và doanh nghiệp Mỹ cực lực thúc đẩy đã khuét rỗng nền kinh tế thực của Mỹ, làm gia tăng sự bất công và mâu thuẫn xã hội.

Sự thật một năm qua chứng minh, đây không phải sự thất bại của một ứng viên mà là sự thất bại của nền dân chủ kiểu Mỹ.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập