Kiều Quân

Báo cáo cho thấy năm 2021 tỷ lệ tín nhiệm của người dân Trung Quốc đối với Chính phủ tiếp tục đứng đầu thế giới - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Không cảm thấy bất ngờ

21-01-2022 14:46:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Báo cáo cho thấy năm 2021 tỷ lệ tín nhiệm của người dân Trung Quốc đối với Chính phủ tiếp tục đứng đầu thế giới - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Không cảm thấy bất ngờ_fororder_D-000308

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/1, Công ty Edelman - Công ty tư vấn lớn nhất toàn cầu công bố “Áp kế tín nhiệm Edelman năm 2022” cho thấy, năm 2021, tỷ lệ tín nhiệm của người dân Trung Quốc đối với Chính phủ đạt 91%, tăng 9% so với cùng kỳ, tiếp tục đứng đầu thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 20/1 cho biết không cảm thấy bất ngờ về việc này. Sở dĩ tỷ lệ tín nhiệm của người dân Trung Quốc đối với Chính phủ liên tục đứng đầu bảng là vì sự tín nhiệm này đến từ sự đảm đang và tinh thần trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập